Giao dịch trái chiều 2 sàn chứng khoán phiên đầu tiên của năm 2020

Chu Bình (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 02/01/2020 15:12 GMT+7

VTV.vn - Chỉ số VN-Index tăng 0,21% trong khi HNX-Index giảm nhẹ. Điểm tích cực là sắc xanh chiếm phần lớn thời gian giao dịch sáng 2/1/2020.

Dẫn đầu là nhóm bluechip và các ngân hàng. VCB, BID, CTG đồng loạt tăng từ 0,4 - 1,9%. 3 ngân hàng này đang được kỳ vọng sẽ sớm giải quyết được vấn đề tăng vốn trong năm nay, khi tại hội nghị ngân hàng sáng 2/1, NHNN cho biết đang làm việc với Bộ Tài chính để trình Thủ tướng phương án tăng vốn cho nhóm này.

Một ngân hàng khác là SHB cũng tăng mạnh trên 3% và dẫn đầu về khối lượng giao dịch trên sàn Hà Nội, với 3,8 triệu đơn vị. Tạo thêm sắc xanh cho thị trường là một số cổ phiếu lớn khác như VNM, GAS tăng tương ứng 0,7 và 0,6%.

Nhiều công ty chứng khoán, quỹ đầu tư có những nhận tương đối lạc quan về thị trường trong năm mới, như Vinacapital kỳ vọng VN-Index có thể tăng 10-15% trong năm nay, với nền tảng nhờ sự tăng trưởng ổn định của kinh tế vĩ mô. Trong khi đó, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung có thể mang lại làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI mới.

Tuy nhiên, trong phiên giao dịch đầu năm, dòng tiền vẫn khá thận trọng khi kỳ nghỉ lễ đang tới gần. Giao dịch nhiều nhất trên sàn TP.HCM là nhóm cổ phiếu mang tính thị trường. ROS dẫn đầu với hơn 20 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Dù vậy, mã này giảm sàn phiên thứ 5 liên tiếp. Trái lại, FLC vẫn tăng hơn 1%, xếp thứ 3 về khối lượng giao dịch trên HSX, với 2,7 triệu cổ phiếu.

Kết phiên sáng 2/1, chỉ số VN-Index tăng hơn 2 điểm, lên trên 963 điểm, thanh khoản đạt trên 1.800 tỷ đồng.

Cũng xanh trong phần lớn thời gian nhưng chỉ số HNX trên sàn Hà Nội đã đảo chiều, giảm nhẹ 0,07%, xuống 102,4 điểm. Giá trị giao dịch thấp, chỉ nhỉnh 100 tỷ đồng.

Khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm 2020 Khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm 2020 Chỉ số chứng khoán cuối năm cao nhất trong 29 năm tại Nhật Bản Chỉ số chứng khoán cuối năm cao nhất trong 29 năm tại Nhật Bản Tổng thống Trump, Twitter và chứng khoán Mỹ Tổng thống Trump, Twitter và chứng khoán Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước