Giới chức châu Âu lo ngại việc các đại gia công nghệ tham gia vào ngành tài chính

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 05/02/2018 16:03 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Hansacequity)

VTV.vn - Giới chức Liên minh châu Âu (EU) vừa đưa ra cảnh báo về việc các đại gia công nghệ đang tham gia ngày càng sâu vào lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Các hãng công nghệ lớn đang tham gia ngày càng sâu vào lĩnh vực tài chính ngân hàng. Tuy nhiên, nếu không có những quy định chặt chẽ, điều này có thể sẽ đe dọa tới sự ổn định của ngành công nghiệp tài chính. Đó là cảnh báo vừa được đưa ra bởi giới chức Liên minh châu Âu (EU).

Financial Times dẫn lời giới lãnh đạo ngành tài chính châu Âu cho biết, các tập đoàn như Facebook và Amazon của Mỹ, Alibaba và Tencent của Trung Quốc có thể sẽ thay thế nhiều ngân hàng trong việc cung cấp các dịch vụ tín dụng. Các ngân hàng hiện đang gặp bất lợi trước các đối thủ cạnh tranh mới, bởi sự ràng buộc về mặt quy định pháp lý là không đồng đều, trong khi các hãng công nghệ lại có tiềm lực tài chính lớn mạnh. Nhiều ý kiến kêu gọi EU cần sớm thắt chặt quy định, buộc các hãng công nghệ cần phải chịu nhiều trách nhiệm hơn, ngăn ngừa hành vi trốn thuế, cạnh tranh không lành mạnh.

Mỹ: Nợ xấu thẻ tín dụng tại các ngân hàng lớn tăng cao Mỹ: Nợ xấu thẻ tín dụng tại các ngân hàng lớn tăng cao

VTV.vn - Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng bán lẻ tại Mỹ đang đẩy mạnh cho vay, thu hút khách hàng với các đề nghị hấp dẫn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước