Giới nhà giàu Trung Quốc chi tiền học cách phân biệt hàng hiệu

Việt Linh (Ảnh: SCMP)-Thứ năm, ngày 06/05/2021 11:15 GMT+7

VTV.vn - Chuyên gia thẩm định hàng xa xỉ tại Trung Quốc cho rằng, số tiền bỏ ra hoàn toàn xứng đáng khi các sản phẩm nhái đang ngày càng trở nên tinh vi hơn.

Trong một lớp học tại Bắc Kinh, anh Zheng Chen - chuyên gia thẩm định hàng xa xỉ - hướng dẫn các học viên cách phân biệt những chiếc túi xách hàng hiệu của Chanel, Dior hay LV. Để tham gia lớp học, mỗi người sẽ phải bỏ ra số tiền gần 16.000 Nhân dân tệ (hơn 56 triệu đồng).

Tuy nhiên anh Zheng cho rằng, số tiền này là hoàn toàn xứng đáng khi các sản phẩm giả hàng hiệu đang ngày càng trở nên tinh vi hơn.

Giới nhà giàu Trung Quốc chi tiền học cách phân biệt hàng hiệu - Ảnh 1.
Giới nhà giàu Trung Quốc chi tiền học cách phân biệt hàng hiệu - Ảnh 2.

Zhang Chen giảng dạy tại lớp học phân biệt hàng hiệu của mình.

"Hiện có tới hơn một nửa số lượng các món đồ chúng tôi phải thẩm định hàng ngày là đồ giả. Trong đó có khoảng 30% là những món được nhái rất tinh vi, khó phát hiện và tỷ lệ này đang ngày càng tăng", anh Zheng Chen nói.

Lớp học này là một phần trong hoạt động của trung tâm thẩm định hàng xa xỉ chuyên nghiệp do anh Zhang Chen sáng lập. 

Thành viên của lớp học đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng hầu hết là những người có thu nhập cao, muốn có thêm kỹ năng phục vụ cho công việc của mình, hay đơn giản chỉ là muốn mua các món hàng hiệu cũ mà không sợ bị đánh lừa.

Anh Xu Zhihao - nhân viên môi giới chứng khoán cho biết: "Tôi từng tới Nhật Bản và chứng kiến những món đồ hiệu cũ vẫn có thể bán với giá gần ngang với hàng mới. Tôi thấy logic sau việc này, nó rất giống với việc kinh doanh chứng khoán hay là các tài sản đầu tư vậy".

Giới nhà giàu Trung Quốc chi tiền học cách phân biệt hàng hiệu - Ảnh 3.

Những khóa học về kỹ năng thẩm định đồ hiệu, phân biệt được hàng thật đang ngày càng được nhiều người quan tâm tại quốc gia tỷ dân.

"Ngày càng có nhiều người nhận ra rằng thay vì mua hàng nhái, họ có thể mua các món hàng hiệu cũ với giá tương đương, sau đó vẫn có thể bán lại bởi chúng vẫn còn giá trị thương hiệu. Tỷ lệ hàng hiệu bán lại ở Trung Quốc vẫn còn khá thấp và nhiều cơ hội tăng trưởng", anh Zhang Chen cho hay.

Thị trường hàng hiệu đã qua sử dụng tại Trung Quốc hiện đạt giá trị khoảng hơn 17 tỷ USD. Cùng với sự rộng mở của thị trường này, các kỹ năng như thẩm định thật giả và giá trị các món hàng cũng ngày càng được quan tâm và các chuyên gia như anh Zhang Chen cũng ngày càng có đông đảo khách hàng.

Giới nhà giàu Trung Quốc chi tiền học cách phân biệt hàng hiệu - Ảnh 4.

Cùng với sự phát triển của lĩnh vực hàng xa xỉ tại Trung Quốc, việc mua đi bán lại các món hàng này càng ngày càng trở nên phổ biến hơn. (Ảnh minh họa)

Giới buôn hàng hiệu rởm tiết lộ độc chiêu “lùa gà” khiến người mua sập bẫy Giới buôn hàng hiệu rởm tiết lộ độc chiêu “lùa gà” khiến người mua sập bẫy

VTV.vn - Để tạo sự tin tưởng, an tâm cho khách mua hàng, giới buôn hàng hiệu rởm hay áp dụng những chiêu thức "lùa gà" kinh điển trên mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước