Giới siêu giàu tại Mỹ từ bỏ quốc tịch tăng kỷ lục trong năm 2020

Kim Huệ-Thứ ba, ngày 10/08/2021 06:25 GMT+7

VTV.vn - Số lượng người giàu Mỹ từ bỏ quốc tịch của mình và chuyển sang sinh sống ở nước ngoài đã tăng thêm 6.707 người trong năm 2020, mức cao nhất mọi thời đại.

Đây là báo cáo từ Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) vừa được công bố.

Số lượng người giàu tại Mỹ từ bỏ quốc tịch trong năm 2020 tăng 237% so với năm 2019. Ước tính hiện có 9 triệu người Mỹ đang sinh sống ở nước ngoài và việc từ bỏ quốc tịch đã tăng mạnh trong thập kỷ qua.

Cuộc khảo sát của IRS đã thống kê những người Mỹ có tài sản trên 2 triệu USD, "những người đã lựa chọn từ bỏ quốc tịch" hoặc từ bỏ thẻ thường trú nhân (Thẻ xanh) của mình.

Dẫn đầu trong số các lý do khiến người Mỹ ở nước ngoài muốn từ bỏ quốc tịch là do các yêu cầu của Mỹ về khai báo thuế, với 42% người được hỏi đưa ra lý do này. Các yếu tố khác liên quan đến hôn nhân với người không phải là công dân Mỹ (12%), lo ngại về môi trường chính trị (11%) và thất vọng về các chính sách của Chính phủ Mỹ (10%).

Vì sao giới siêu giàu 'thắng đậm' trong mùa COVID-19? Vì sao giới siêu giàu "thắng đậm" trong mùa COVID-19?

VTV.vn - Tỷ lệ tài sản của 1% những người giàu nhất nhiều quốc gia đang tăng lên nhanh chóng bất chấp đại dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước