Giới trẻ Trung Quốc nghiện dùng thẻ tín dụng

Thái Bình (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ hai, ngày 25/03/2019 20:32 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Giới trẻ Trung Quốc ngày nay đã khác nhiều so với tính tiết kiệm của bố mẹ họ. Họ thường vay tiền để mua xe, đi du lịch, mua điện thoại đời mới, mua sắm quần áo…

Khi phần lớn người dân, nhất là giới trẻ, đều sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt qua điện thoại, việc mắc nợ ở Trung Quốc là rất dễ. Vì tài khoản Wechat hay Alipay của các đại gia kinh doanh online Alibaba và Tencent trên điện thoại kết nối với các thẻ ngân hàng nên đi đến bất kỳ nơi đâu, người tiêu dùng cũng có thể thoải mái quét mã thanh toán. Nếu hết tiền thẻ này, người dùng sẽ kết nối sang thẻ khác. Thậm chí, khi hết tiền, các loại thẻ ghi nợ sẽ vẫn tiếp tục cho người dùng vay với nhiều hình thức.

Với một chiếc điện thoại thông minh, bạn cũng dễ dàng vay tiền trên các trang mạng theo hình thức cho vay ngang hàng không cần thế chấp P2P, lãi suất bình quân lên đến 35 - 40% năm.

Dĩ nhiên, giới chức Trung Quốc cũng rất lo lắng về tình trạng này và đã liên tục có những chấn chỉnh từ ngân hàng, từ các tập đoàn bán hàng online và các công ty cho vay trực tuyến.

Trung Quốc muốn loại bỏ thử nghiệm cho vay ngang hàng Trung Quốc muốn loại bỏ thử nghiệm cho vay ngang hàng Trung Quốc: Hình thức cho vay ngang hàng khiến hàng nghìn người khốn đốn Trung Quốc: Hình thức cho vay ngang hàng khiến hàng nghìn người khốn đốn Sự bùng nổ của hoạt động cho vay ngang hàng trên thế giới Sự bùng nổ của hoạt động cho vay ngang hàng trên thế giới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước