Giữ niềm tin và củng cố thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 23/11/2022 21:16 GMT+7

VTV.vn - Dù đang gặp khó khăn về tài chính nhưng nhiều doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu vẫn cam kết sẽ thanh toán đúng hạn cho các nhà đầu tư.

Các doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu đến kỳ thanh toán phải tìm mọi cách để có dòng tiền đảm bảo thực hiện cam kết với các nhà đầu tư. Có như vậy mới giữ được uy tín là kênh huy động vốn dài hạn cho nền kinh tế. Đây là thống nhất chung của gần 40 doanh nghiệp và công ty chứng khoán tại Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp được Bộ Tài chính tổ chức sáng 23/11 tại Hà Nội.

Dù đang gặp khó khăn về tài chính nhưng nhiều doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu vẫn cam kết, sẽ thanh toán đúng hạn cho các nhà đầu tư. Thậm chí một số doanh nghiệp khẳng định, không cần Nhà nước hỗ trợ bằng tiền mà họ cần một cơ chế hợp lý hơn.

Ông Lê Quốc Bình - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP Hồ Chí Minh cho hay: "Hỗ trợ bằng cách giải quyết các hồ sơ pháp lý pháp lý, đặc biệt là các dự án bất động sản. Giải quyết nhanh để các nhà đầu tư bất động sản đưa sản phẩm ra thị trường sớm. Lúc đó mới có điều kiện để bán được sản phẩm sớm và thu hồi vốn để thực hiện việc trả nợ gốc".

"Chúng tôi kiến nghị Chính phủ tiếp tục cho các ngân hàng được phép tài trợ vốn cho các dự án đang dở dang để người dân mua nhà. Các doanh nghiệp bất động sản có tiền thu từ bán nhà hàng tháng để trang trải các khoản nợ đến hạn. Người dân được nhận nhà đúng tiến độ tránh lãng phí nguồn lực của xã hội", ông Bùi Xuân Huy - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland kiến nghị.

Giữ niềm tin và củng cố thị trường trái phiếu doanh nghiệp - Ảnh 1.

Theo Bộ Tài chính, cuối năm nay đến hạn đáo hạn 53 nghìn tỷ đồng trái phiếu và năm sau là 284 nghìn tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp cho rằng, ngoài cho phép phát hành trái phiếu ra công chúng, cần có cơ chế gia hạn và kéo dài tư cách nhà đầu tư chuyên nghiệp đang nắm giữ lượng trái phiếu này.

Ông Võ Quốc Đức - Giám đốc Tài chính Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam cho hay: "Chúng ta có cơ chế gia hạn trái phiếu đó trong 6 tháng tới để có giải pháp và các nhà đầu tư chuyên nghiệp đã nắm trái phiếu đó rồi được tiếp tục giữ tư cách nhà đầu tư chuyên nghiệp để tham gia vào các gói tiếp theo".

"Mở room tín dụng để ít nhất lo đủ nguồn vốn ngắn hạn, vốn lưu động cho các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp", bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Tài chính Tập đoàn VinGroup kiến nghị.

Bộ Tài chính sẽ tổng hợp các kiến nghị của các doanh nghiệp , công ty chứng khoán và phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan báo cáo Chính phủ để đưa ra những giải pháp trước mắt cũng như lâu dài nhằm củng cố niềm tin nhà đầu tư, đưa thị trường phát triển bền vững.

"Giúp cho các doanh nghiệp huy động được vốn trên thị trường, đồng thời cũng yêu cầu các doanh nghiệp có trách nhiệm một cách đầy đủ với các nhà đầu tư theo những gì doanh nghiệp đã cam kết", ông Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Bộ Tài chính cho hay.

Bộ Tài chính cũng cho biết, sẽ rà soát khung pháp lý, báo cáo các cấp có thẩm quyền sửa đổi Luật Chứng khoán, kể cả Nghị định 65 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp mới ban hành để có những điều chỉnh phù hợp giúp cho thị trường ổn định và phát triển.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Cần tiếp tục minh bạch, chấn chỉnh Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Cần tiếp tục minh bạch, chấn chỉnh

VTV.vn - Việc doanh nghiệp phát hành thời gian qua tiến hành mua trái phiếu của mình trước hạn dù không quá nóng, nhưng vẫn là đề tài rất đáng chú ý được một số tờ báo phân tích.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước