Giữ ổn định 300.000 ha mía đến năm 2030

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/04/2018 10:03 GMT+7

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phê duyệt Đề án "Phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030".

Cụ thể, đến năm 2020, giữ ổn định diện tích mía đường là 300.000 ha, tăng năng suất để đạt sản lượng mía 24 triệu tấn, sản lượng đường 2,5 triệu tấn. 

Trong giai đoạn này sẽ không xây dựng thêm nhà máy sản xuất đường mới, chỉ mở rộng công suất các nhà máy hiện có ở vùng còn khả năng phát triển vùng nguyên liệu. Đồng thời, tập trung đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ để thay đổi cơ cấu sản phẩm (tăng tỷ lệ đường trắng, đường tinh luyện), nâng cao công suất ép và hiệu suất thu hồi. 

Hàng ngàn hecta mía ở Đắk Lắk héo khô trên đồng Hàng ngàn hecta mía ở Đắk Lắk héo khô trên đồng

VTV.vn - Tây Nguyên đang bước vào cao điểm mùa khô, khiến cho những ruộng mía còn lại bắt đầu khô héo từ gốc đến ngọn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước