GM, Honda bắt tay phát triển ô tô tự hành

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 04/10/2018 15:15 GMT+7

VTV.vn - Ngày 3/10, hãng sản xuất ô tô General Motors của Mỹ và Honda của Nhật Bản thông báo bắt tay để phát triển các xe tự hành.

Honda cam kết đầu tư 2,75 tỷ USD vào dự án dự kiến sẽ kéo dài 12 năm với mục tiêu tạo ra một loại phương tiện đa chức năng có thể đưa ra sản xuất hàng loạt và bán rộng rãi trên toàn thế giới.

General Motors đặt tham vọng thương mại hóa các xe taxi tự điều khiển mà không cần lái xe bắt đầu từ năm 2019. Hiện công nghệ xe tự hành của General Motors đang được thử nghiệm tại một số bang của Mỹ.

General Motors có 2 lãnh đạo cao nhất đều là nữ General Motors có 2 lãnh đạo cao nhất đều là nữ

VTV.vn - Một thay đổi lớn đang đến với ngành công nghiệp ô tô đó là Tập đoàn General Motors vừa bổ nhiệm bà Dhivya Suryadevara làm Giám đốc Tài chính.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước