Hàn Quốc tuyên bố khủng hoảng tại Gunsan do General Motors đóng cửa nhà máy

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 21/02/2018 13:35 GMT+7

Ảnh minh họa: Yonhap

VTV.vn - Chính phủ Hàn Quốc mới đây đã tuyên bố thành phố Gunsan của nước này đang ở trong tình trạng khủng hoảng về công nghiệp và việc làm do General Motors đóng cửa nhà máy.

Quyết định này được đưa ra chỉ ít ngày sau khi hãng sản xuất ô tô của Mỹ General Motors tuyên bố sẽ đóng cửa một nhà máy tại đây, khiến gần 2.000 công nhân đối diện với nguy cơ mất việc làm.

Việc được coi là một khu vực khủng hoảng sẽ cho phép Gunsan được hưởng các khoản trợ cấp đặc biệt của chính phủ như các khoản vay giá rẻ và hỗ trợ tài chính cho người lao động bị sa thải.

Trước đó, GM đã tuyên bố sẽ đóng cửa nhà máy tại Gunsan vào tháng 5/2018, trong khi tương lai 3 nhà máy còn lại của hãng tại Hàn Quốc cũng sẽ sớm được quyết định trong vài tuần tới.

Hãng xe Mỹ lý giải cho quyết định trên là do doanh số tiêu thụ ôtô tại Hàn Quốc đang giảm, trong khi nhà máy của GM chỉ hoạt động 20% so với công suất thiết kế ban đầu.

General Motors bán bớt mảng kinh doanh tại châu Âu General Motors bán bớt mảng kinh doanh tại châu Âu Hãng xe Mỹ General Motors rút lui khỏi thị trường Nam Phi và Ấn Độ Hãng xe Mỹ General Motors rút lui khỏi thị trường Nam Phi và Ấn Độ General Motors đẩy mạnh đầu tư tại Mỹ General Motors đẩy mạnh đầu tư tại Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước