Gỡ điểm nghẽn, đón mùa cao điểm khách quốc tế

Hữu Trí-Thứ bảy, ngày 10/09/2022 13:18 GMT+7

VTV.vn - 15 ngày là thời gian miễn thị thực theo Luật Xuất, nhập cảnh. Theo các chuyên gia, khoảng thời gian này chưa phù hợp với nhu cầu lưu trú dài ngày của nhiều khách quốc tế.

Kết luận tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra vào hôm 6/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu rõ 12 kết quả nổi bật của tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng, trong đó, thương mại, dịch vụ sôi động, phục hồi nhanh ở tất cả các ngành.

Chúng ta có thể nhìn thấy rõ điều này qua các con số mà Tổng cục Thống kê công bố. 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 3 triệu 600 nghìn tỷ đồng, tăng trên 19% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng đến hơn 48% do nhu cầu vui chơi và du lịch của người dân tăng cao trong dịp hè vừa qua.

Một điểm đáng phấn khởi nữa là khách quốc tế dến nước ta trong tháng 8 đã đạt trên 486.000 lượt, nâng con số trong 8 tháng đạt hơn 1,4 triệu lượt, gấp 13,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhìn lại từ ngày 15/3 đến nay, tỷ lệ tăng của khách quốc tế mỗi tháng từ khi mở cửa luôn giữ ở mức hai con số, có tháng thậm chí tăng hơn gấp đôi. Đây là một tín hiệu tích cực trong việc khôi phục thị trường du lịch quốc tế.

Gỡ điểm nghẽn, đón mùa cao điểm khách quốc tế - Ảnh 1.

Tín hiệu tích cực thu hút khách quốc tế

Từng được Giải thưởng World's Best Awards 2022 vinh danh là một trong 25 hòn đảo hàng đầu, Phú Quốc đang được định vị rõ nét trên bản đồ du lịch thế giới. Trong tháng 8, "đảo ngọc" đã đón hơn 21.000 lượt khách quốc tế, nâng tổng số khách du lịch nước ngoài đến với thành phố đảo trong 8 tháng lên con số trên 99.500 lượt.

Ông Warren, du khách Australia, cho biết: "Chúng tôi chọn Phú Quốc vì nơi đây có những bãi biển rất đẹp với những hàng dừa xanh. Con người rất thân thiện. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Việt Nam".

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc, nói: "Trong tháng 10 và tháng 11 cũng sẽ có những chuyến bay từ Ấn Độ, từ Thái Lan, Uberkistan, Hàn Quốc… bay đến Phú Quốc. Hứa hẹn trong dịp cuối năm, lượng khách quốc tế đến Phú Quốc sẽ tăng trở lại như thời điểm trước dịch".

Còn với TP. Hồ Chí Minh - đầu mối phân phối khách quốc tế lớn nhất cả nước, trong tháng 8, Thành phố đã đón hơn 670.000 lượt khách từ phương xa, đưa số khách quốc tế trong 8 tháng đầu năm lên hơn 1,38 triệu lượt. Lượng khách này không chỉ được đưa đến với các điểm du lịch nổi tiếng trên cả nước, mà còn ở lại TP. Hồ Chí Minh trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị.

Chị Mhay, Du khách Phillipines, nói: "Đây là lần đầu tiên của tôi và mẹ cùng tham gia hoạt động này. Dạo quanh một vòng và ngắm nhìn vẻ đẹp của TP. Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ là trải nghiệm thú vị đối với chúng tôi".

Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết: "Đến TP. Hồ Chí Minh không chỉ biết đây là trung tâm thương mại mà còn rất nhiều điều bí ẩn, rất nhiều nơi, nhiều địa danh mà thậm chí, chính người TP. Hồ Chí Minh cũng chưa chắc cũng đã được đi hết".

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong 10 thị trường gửi khách hàng đầu đến nước ta trong 8 tháng qua thì có 8 thị trường từ khu vực Châu Á - TBD, còn lại là Mỹ và Australia. Với các thị trường ở khu vực châu Âu, dù lượng khách chưa nhiều, nhưng tốc độ tăng rất tốt.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho biết: "Hoạt động du lịch đến Việt Nam đã tăng trưởng rất mạnh mẽ. Đó là tín hiệu rất đáng mừng, khẳng định chủ trương của Chính phủ mở lại du lịch từ ngày 15/3 là rất đúng đắn và phù hợp bối cảnh của Việt Nam".

Theo dữ liệu từ Google, chỉ tính riêng tháng 8 vừa qua, lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam đã tăng gần 7 lần so với đầu năm. Ngoài ra, lượng tìm kiếm về hãng hàng không quốc tế tới Việt Nam cũng tăng gấp 3 lần so với đầu năm nay.

Gỡ điểm nghẽn, đón mùa cao điểm khách quốc tế - Ảnh 2.

Việt Nam được vinh danh là điểm đến hàng đầu châu Á

Cùng với những tín hiệu tích cực đó, thêm một tin vui là trong Lễ trao giải World Travel Awards 2022 dành cho khu vực châu Á - châu Đại Dương vừa diễn ra vào ngày 07/9, Việt Nam đã được vinh danh là điểm đến hàng đầu và điểm đến thiên nhiên năm 2022. Thêm vào đó, các thành phố lớn của Việt Nam cũng được vinh danh như Hà Nội là thành phố hàng đầu. TP Hồ Chí Minh là điểm đến du lịch kết hợp công tác. Hội An đứng đầu hạng mục thành phố lễ hội văn hóa còn Đà Nẵng là thành phố lễ hội và tổ chức sự kiện.

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định nhưng phải nhìn nhận thẳng thắn rằng: con số hơn 1,4 triệu lượt khách sau 8 tháng mới chỉ đạt 28% mức mục tiêu mà ngành đặt ra cho năm nay là 5 triệu lượt khách.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, cả khách quan và chủ quan. Một trong những nguyên nhân là liên quan đến visa. Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 vào hôm 6/9, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đề nghị các cơ quan nghiên cứu, có giải pháp về visa phù hợp với tình hình hiện nay để thu hút mạnh hơn du khách, thúc đẩy phục hồi du lịch quốc tế.

Gỡ điểm nghẽn đón mùa cao điểm khách quốc tế

Ông Antonio, du khách Australia, cho biết: "Thời hạn visa tại Việt Nam chỉ 15 ngày, nếu thời hạn dài hơn có thể chúng tôi sẽ ở lại đất nước các bạn lâu hơn".

15 ngày là thời gian miễn thị thực theo Luật Xuất, nhập cảnh hiện nay. Theo các chuyên gia trong ngành, khoảng thời gian này là chưa phù hợp với nhu cầu lưu trú dài ngày từ ba đến bốn tuần của du khách quốc tế tới từ các thị trường xa như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia… và cũng chưa cạnh tranh cao với các quốc gia khác trong khu vực.

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam, cho biết: "Thái Lan cho ở 90 ngày. Malaysia cho ở 60 ngày trong khi Việt Nam là 15 ngày. Chúng tôi nghĩ rằng về phía Chính phủ cần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để tạo sự cạnh tranh cho du lịch Việt Nam so với các nước trong khu vực".

Thêm một điểm nghẽn nữa khiến lượng khách quốc tế đến nước ta còn khiêm tốn là hầu hết các thị trường khu vực Đông Bắc Á (chiếm gần 70% khách quốc tế đến Việt Nam) vẫn đang siết chặt phòng chống dịch. Vì thế, các doanh nghiệp cần tìm kiếm các thị trường mới.

Ông Phùng Quang Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Hà Nội, nhận định: "Một thị trường rất tiềm năng với du lịch Việt Nam đó là Ấn Độ. Chúng ta cần tập trung khai thác. Lượng dân lớn. Việt Nam là điểm đến mới. Quãng đường không quá xa, cần tăng chuyến bay".

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết thêm: "Chúng tôi cho rằng có một thị trường cũng rất tiềm năng nữa, đó là các thị trường nói tiếng Nga, ví dụ như Kazachtan, Uberkistan… Đây là những thị trường có lượng khách tăng trưởng rất mạnh mẽ".

Ngoài ra, cũng theo Tổng cục Du lịch, cần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá, mang hình ảnh của du lịch VN đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Trong tháng 9 này, ngành du lịch sẽ tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế JATA tại Nhật Bản, tham gia Hội chợ Du lịch thế giới WTM vào tháng 11 và các lễ hội, chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại các thị trường trọng điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước