Gỡ khó cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn ngân hàng

Chu Bình-Thứ tư, ngày 19/04/2023 12:09 GMT+7

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ phía ngân hàng, đòi hỏi cần phải có những giải pháp hỗ trợ.

Doanh nghiệp mới thành lập, mới gia nhập các ngành, lĩnh vực kinh tế mới, thiếu tài sản bảo đảm. Chính điều này khiến không ít doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn khó tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi từ phía ngân hàng.

Công ty Cổ phần tự động hóa AST Vina đang gấp rút sản xuất đơn hàng xuất khẩu đi Anh với giá trị lên tới 75 tỷ đồng. Mới được thành lập hơn 1 năm và phục vụ các thị trường lớn như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, nhưng hiện nay doanh nghiệp vẫn phải đang sử dụng nguồn vốn lưu động từ các cổ đông, chưa được tiếp cận dòng vốn ưu đãi từ ngân hàng vì thiếu tài sản đảm bảo.

"Chúng tôi mong muốn được tiếp cận nguồn vốn từ những chính sách nới lỏng với các doanh nghiệp khởi nghiệp. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh thiết kế, nghiên cứu, về tự động hóa và đầu tư thêm máy móc...", ông Bùi Huy Bình, Trưởng phòng Công ty Cổ phần tự động hóa AST Vina, cho biết.

Gỡ khó cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn ngân hàng - Ảnh 1.

Theo các chuyên gia, để tiếp cận được nhiều hơn từ vốn vay, các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần chuẩn bị những điều kiện tối thiểu để có thể đáp ứng tiêu chí vay vốn khi tiếp cận gói vay ưu đãi từ ngân hàng. (Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

Hiện nay, 4 ngân hàng thương mại nhà nước đang đi đầu trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm 48,05% tổng dư nợ. Trong khi đó, gần 40 ngân hàng thương mại cổ phần chỉ cho vay chiếm 47,43%. Khối ngân hàng nước ngoài, liên doanh, công ty tài chính và ngân hàng hợp tác xã tham gia cho vay 4,52%.

"Chúng tôi đang có quan hệ với 462.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa. Để doanh nghiệp tiếp cận vốn vay ngân hàng, họ cần có khả năng quản trị kinh doanh tốt, chứng minh được tính khả thi của các phương án vay vốn. Trong giai đoạn đầu, họ cũng cần chuẩn bị vốn tự có để tham gia các phương án kinh doanh", ông Nguyễn Việt Cường, Phó Tổng Giám đốc, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Vietcombank, thông tin.

Theo các chuyên gia, để tiếp cận được nhiều hơn từ vốn vay, các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể lựa chọn tiếp cận từ các quỹ đầu tư và chuẩn bị những điều kiện tối thiểu để có thể đáp ứng tiêu chí vay vốn khi tiếp cận gói vay ưu đãi từ ngân hàng.

"Mục tiêu của các gói lãi suất ưu đãi là có thể hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tiếp cận các nguồn vốn tín dụng và giảm thiểu chi phí vốn vay, nhưng không có nghĩa là các ngân hàng thương mại sẽ nới lỏng điều kiện vay vốn. Đứng trên phương diện của các ngân hàng thương mại, vẫn phải đảm bảo các điều kiện, quy định tín dụng thì mới có thể để cấp tín dụng cho doanh nghiệp", bà Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Trưởng khoa ngân hàng - Học Viện Ngân Hàng, nhận định.

"Các doanh nghiệp khởi nghiệp nên tiếp cận các quỹ đầu tư, trong đó có quỹ đầu tư mạo hiểm. Muốn như vậy chúng ta nên phát triển thị trường tài chính của chúng ta, nhất là thị trường vốn. Qua đó, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước có dư địa và cơ sở để phát triển tốt hơn", ông Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, cho hay.

Giới chuyên gia cũng cho rằng các ngân hàng cũng cần đơn giản hóa thủ tục vay vốn, linh hoạt với quy định về vốn đối ứng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, thậm chí có thể tín chấp thông qua phương án kinh doanh, thay vì bắt buộc phải có tài sản đảm bảo.

Tăng cường tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Tăng cường tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

VTV.vn - Nhiều ý kiến đề xuất cần đơn giản thủ tục, linh hoạt hơn để tháo gỡ vướng mắc trong vay vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước