Gỡ khó tình trạng thiếu hụt vốn đầu tư tạm thời cho ngân sách địa phương

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 10/10/2018 17:42 GMT+7

VTV.vn - Việc vay tạm ứng từ ngân quỹ kho bạc là một giải pháp cứu cánh để tránh tình trạng chậm tiến độ, chậm giải ngân của các dự án đầu tư công.

Khoảng 53% chi cho đầu tư phát triển là nguồn vốn từ ngân sách. Tuy nhiên, không phải lúc nào ngân sách địa phương cũng có đủ tiền để chi cho các dự án trên địa bàn. Trong những lúc thiếu hụt, việc vay tạm ứng từ ngân quỹ kho bạc là một giải pháp cứu cánh để tránh tình trạng chậm tiến độ, chậm giải ngân của các dự án đầu tư công.

Để xây dựng cây cầu lớn nhất bắc qua sông Hương, TP Huế, địa phương đã vay tạm ứng 200 tỷ đồng từ kho bạc. Nhờ vậy, chỉ trong vòng 2 năm, cây cầu đã được đưa vào sử dụng, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông 2 bên cầu.

Tùy thuộc vào điều kiện thu chi ngân sách, mỗi tỉnh có một hạn mức vay tạm ứng khác nhau. Tuy nhiên, chỉ những tỉnh không có "nợ xấu", nợ quá hạn ở kho bạc mới được vay tạm ứng. Và chỉ dành cho những dự án cấp thiết. Bởi chi phí vay từ nguồn vốn này chỉ bằng một nửa, thậm chí 1/3 so với vay ngân hàng, hoặc huy động từ trái phiếu chính quyền địa phương.

Đến cuối tháng 9, Kho bạc Nhà nước đã tạm ứng hơn 3.000 tỷ đồng cho ngân sách địa phương. Nguồn vốn này bắt buộc phải trả đúng hạn. Nếu quá hạn, địa phương vay tạm ứng sẽ phải trả phí bằng 150% mức phí quy định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước