Gỡ nút thắt để công nghiệp phụ trợ điện tử phát triển

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 31/05/2018 15:55 GMT+7

VTV.vn - Nhiều DN chia sẻ, Việt Nam nên áp dụng giảm thuế cho các DN có tỷ lệ nội địa hóa cao như của Thái Lan thì sẽ tạo được điều kiện cho công nghiệp phụ trợ điện tử lớn dần.

Tỷ lệ nội địa hóa của các doanh nghiệp phụ trợ điện tử Việt rất thấp, chỉ khoảng từ 20% cho đến 30%, mà lại chủ yếu chỉ là bao bì đóng gói, với các chi tiết nhựa, kim loại. Trong khi phần lớn là nhập khẩu ở nước ngoài. 

Giá trị nội địa thấp song để doanh nghiệp phụ trợ điện tử tìm được chỗ đứng trong chuỗi sản xuất, đặc biệt là cho các doanh nghiệp FDI lớn lại khá chật vật. Ngoài yếu tố chủ quan như về năng lực của mỗi doanh nghiệp thì họ cũng còn gặp các vướng mắc khách quan khác nữa. 

Vì sao doanh nghiệp sản xuất điện, điện tử khó tìm doanh nghiệp phụ trợ nôi địa? Vì sao doanh nghiệp sản xuất điện, điện tử khó tìm doanh nghiệp phụ trợ nôi địa?

VTV.vn - Theo đại diện Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, sở dĩ khó tìm nhà cung cấp nội địa linh kiện điện, điện tử bởi đây là ngành liên tục thay đổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước