"Gỡ rối" cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam hậu COVID-19

Thuý Hằng-Thứ tư, ngày 22/07/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nhiều DN, tập đoàn Hàn Quốc kiến nghị Việt Nam cần đẩy mạnh cải cách, đơn giản hơn nữa các thủ hành chính để hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó qua giai đoạn này.

Cuối tuần qua, một cuộc đối thoại giữa đại diện Văn phòng Chính phủ, Hội đồng tư vấn về Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng với Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam một loạt các doanh nghiệp, Tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Samsung, LG... đã thu hút một sự chú ý nhất định của dư luận.

Thông tin đáng chú ý từ Hội nghị cho biết, hiện mới chỉ có hơn 4.500 chuyên gia Hàn Quốc trên tổng số hơn 40.000 chuyên gia đang làm việc tại Việt Nam do các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam chưa được mở lại. Vì vậy, gần 9.000 doanh nghiệp, tập đoàn Hàn Quốc đang làm việc ở Việt Nam cũng bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, các đại biểu Hàn Quốc tại Hội nghị cũng ghi nhận, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành khắp thế giới, Việt Nam đã trở thành một biểu tượng thành công trên toàn cầu khi kiểm soát được đại dịch.

Ông Kim Han Yong, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KORCHAM), nhận định: "Việt Nam đang có giai đoạn chuẩn bị hậu COVID-19 nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Nền kinh tế Việt Nam phải vững thì các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam mới có thể tiếp tục phát triển".

Gỡ rối cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam hậu COVID-19 - Ảnh 1.

Nhiều DN, tập đoàn Hàn Quốc kiến nghị Việt Nam cần đẩy mạnh cải cách, đơn giản hơn nữa các thủ hành chính. (Ảnh: TTXVN)

Ông Sung Woo Nam, Tổng Giám đốc LG tại Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi đã có 5 chuyến bay chuyên cơ đón 1500 các chuyên gia sang nên công việc khá trôi chảy. Chúng tôi bày tỏ cảm ơn tới Chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi cũng kiến nghị Chính phủ Việt Nam nên mở rộng đối tượng được nhập cảnh, ngoài các chuyên gia cần có các doanh nghiệp thương mại nữa".

Đã có hơn 30 ý kiến, đề xuất của đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc cùng 26 phần trả lời của các bộ, ngành, địa phương liên quan một số vấn đề như: Thực hiện nhanh chóng việc nhập cảnh, cách ly cho doanh nhân, chuyên gia nước ngoài nhập cảnh, sửa đổi Luật Đầu tư, Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng phát biểu ý kiến nhấn mạnh, trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa và kiểm soát chặt chẽ các quy định liên quan hoạt động kinh doanh. Tinh thần của Thủ tướng Chính phủ là ngay khi nhận được văn bản đề xuất của doanh nghiệp, VPCP sẽ giải quyết trong vòng 24 giờ. Những vấn đề không đúng sẽ điều chỉnh, những gì bất cập trong chính sách sẽ sửa đổi theo hướng một luật sửa nhiều luật, một nghị định sửa nhiều nghị định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước