Gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng: “Chạm đến trái tim”

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 11/07/2021 10:34 GMT+7

VTV.vn - Gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng được thiết kế với nhiều nỗ lực cải tiến, nhận được sự ủng hộ lớn của người dân.

Trong tuần này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã công bố Quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Gói hỗ trợ này trị giá 26.000 tỷ đồng. Đây là gói hỗ trợ thứ hai được đưa ra kể từ đầu năm 2020, khi Việt Nam đối mặt với đại dịch COVID-19.

Thông tin về gói hỗ trợ này nhận được sự ủng hộ rất lớn từ dư luận, chính sách được ban hành để phù hợp với tình hình hiện nay với mục tiêu sao cho sự hỗ trợ của Nhà nước đến đúng đối tượng, với thời gian nhanh nhất, thủ tục thuận lợi nhất.

Gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng được thiết kế với nhiều nỗ lực cải tiến, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ tiếp sức, trợ lực cho doanh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn. Cụ thể, theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, có 12 nhóm chính sách hỗ trợ được áp dụng. Trong đó, 7 nhóm chính sách liên quan đến người lao động và 5 nhóm chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động.

Gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng: “Chạm đến trái tim” - Ảnh 1.

Với điều kiện tiếp cận dễ hơn, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận gói hỗ trợ trả lương ngừng việc. (Ảnh minh họa: PLO)

Tiền hỗ trợ không được chậm trễ

Tờ Tuổi trẻ cho biết, chính sách lần này bao trùm hơn, đã tính đến cả những đối tượng lao động tự do; hay như đối với gói vay trả lương cho người lao động, lần này thủ tục cho vay sẽ thông thoáng hơn.

Còn theo tờ Người Lao động, trước đây có những tiêu chí chặt chẽ, nhiều thủ tục, thời gian xem xét có khi phải đợi cả tháng, nhanh cũng phải 10 ngày, nhưng nay thời gian xét thủ tục được rút ngắn chỉ còn 4 ngày xét và thêm 3 ngày để giải ngân, tức là tối đa 7 ngày tiền hỗ trợ sẽ đến tay người dân.

Theo báo Tiền phong, hiện công nhân ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai là khoảng 4 triệu lao động, bằng 1/4 tổng số công nhân cả nước, do đó tác động của dịch bệnh rất lớn, mong từng ngày được hỗ trợ. Vì vậy các đơn vị, địa phương triển khai giải ngân theo hướng giảm thủ tục đầu vào, tăng hậu kiểm.

Cơ quan, địa phương nào chậm triển khai là có lỗi với dân

Nhiều tờ báo cùng dẫn lời Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung bày tỏ: "Người dân đang mong chờ từng ngày để Nghị quyết 68 đi vào cuộc sống, đặc biệt là những người lao động tự do, người lao động trực tiếp. Ai, cơ quan nào, địa phương nào mà chậm triển khai hỗ trợ là có lỗi với dân. Cơ quan nào để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách là có lỗi với dân".

Tờ Thời báo Tài chính gọi đây là gói hỗ trợ "chạm đến trái tim", thể hiện sự sẻ chia của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng yếu thế, đối tượng gặp nhiều khó khăn bởi đại dịch COVID-19.

Mở toang thủ tục gói hỗ trợ trả lương ngừng việc

Báo Đầu tư cho biết có khá nhiều chính sách ưu đãi trong gói hỗ trợ này. Ví dụ, riêng việc hỗ trợ người sử dụng lao động phải dừng sản xuất, kinh doanh do yêu cầu của cơ quan nhà nước để phòng chống COVID-19, khi quay trở lại sản xuất kinh doanh được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0%.

Gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng: “Chạm đến trái tim” - Ảnh 2.

Trong bối cảnh ngân sách eo hẹp, gói hỗ trợ này là nỗ lực rất lớn của Nhà nước. (Ảnh minh họa: Báo Đầu tư)

Đây là điểm mới đáng chú ý giúp doanh nghiệp có thêm nguồn vốn để trả lương cho người lao động, dành thêm nguồn lực để phục hồi sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp tự kê khai và chịu trách nhiệm với kê khai của mình. Với điều kiện tiếp cận dễ hơn, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận gói hỗ trợ trả lương ngừng việc.

Trong bối cảnh ngân sách eo hẹp, gói hỗ trợ này là nỗ lực rất lớn của Nhà nước. Tuy nhiên mấu chốt vẫn nằm ở khâu triển khai sao cho thực sự hiệu quả, phải làm sao rút ngắn tối đa độ trễ chính sách. Bởi nếu chính sách hỗ trợ không đến với các đối tượng kịp thời thì khác nào người bị cấp cứu mà không được uống thuốc, điều trị trong "thời điểm vàng". Khi đó không những giảm đi ý nghĩa nhân văn của chính sách, mà còn ảnh hưởng đến lòng tin của người dân.

Gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng: Cần triển khai đủ và kịp thời Gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng: Cần triển khai đủ và kịp thời

VTV.vn - Đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp, gói hỗ trợ này được đặt nhiều kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp, người lao động vượt qua khó khăn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước