Gói kích thích hơn 700 tỷ USD và mục tiêu lớn của Nhật Bản

Đức Cường (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ năm, ngày 10/12/2020 11:04 GMT+7

VTV.vn - Tuần qua, Chính phủ Nhật Bản đã công bố gói kích thích kinh tế mới với quy mô lên đến 73,6 nghìn tỷ Yen, tương đương 708 tỷ USD.

Truyền thông Nhật Bản trích dẫn tuyên bố của chính phủ cho biết mục tiêu của gói kích thích kinh tế trị giá 708 tỷ USD lần này là để xây dựng một nền kinh tế vững mạnh hậu COVID-19, trong đó chính phủ đặt mục tiêu vừa chống dịch, vừa phát triển nền kinh tế xanh và bền vững.

Theo đài truyền hình công NHK, gói kích thích kinh tế 708 tỷ USD cùng lúc hướng đến 3 mục tiêu là chống dịch COVID-19, chuyển đổi cấu trúc kinh tế và củng cố sức mạnh đất nước.

Gói kích thích hơn 700 tỷ USD và mục tiêu lớn của Nhật Bản - Ảnh 1.

Mọi người đi bộ trên giao lộ Shibuya nổi tiếng ở Tokyo. (Ảnh: Nikkei Asian)

Gói kích cầu sẽ tăng thêm số tiền dành cho các cơ sở y tế, hỗ trợ tài chính cho các cửa hàng cửa hiệu phải cắt giảm số giờ hoạt động với số tiền vào khoảng 15 tỷ USD, đồng thời cung cấp 20 tỷ USD để thúc đẩy nghiên cứu năng lượng xanh.

Hãng tin Jiji cho biết chính quyền Thủ tướng Suga đặt mục tiêu đến năm 2050 sẽ chấm dứt hoàn toàn phát thải khí CO2, đồng thời thúc đẩy các cuộc cách mạng về khoa học kỹ thuật trong vòng 10 năm tới bằng cách tài trợ cho các doanh nghiệp triển vọng.

Gói kích thích hơn 700 tỷ USD và mục tiêu lớn của Nhật Bản - Ảnh 2.

Gói kích cầu kinh tế lần này của Nhật Bản có thể sẽ thúc đẩy tăng trưởng GDP thêm 3,6% trong các năm tới. (Ảnh minh họa: Nikkei Asian)

Theo kênh truyền hình TBS, một phần của gói cứu trợ trị giá 3 tỷ USD sẽ được dùng để kéo dài các gói kích cầu du lịch như “Go To Travel” thêm 6 tháng, bất chấp việc dịch bệnh đang lây lan ngày càng dữ dội. Việc nên tiếp tục duy trì hay chấm dứt gói kích cầu du lịch đã gây tranh cãi lớn tại Nhật Bản trong thời gian gần đây.

Theo tính toán của Chính phủ Nhật Bản, gói kích cầu kinh tế lần này có thể sẽ thúc đẩy tăng trưởng GDP thêm 3,6% trong các năm tới, giảm bớt tác động tiêu cực của dịch COVID-19 lên doanh nghiệp và người lao động nước này.

Nhật Bản tung thêm gói kích thích kinh tế hơn 700 tỷ USD Nhật Bản tung thêm gói kích thích kinh tế hơn 700 tỷ USD

VTV.vn - Ngày 8/12, Chính phủ Nhật Bản đã công bố gói kích thích kinh tế mới trị giá 73,6 nghìn tỷ Yen, tương đương 708 tỷ USD, nhằm vực dậy nền kinh tế và chống dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước