Goldman Sachs chi 5,1 tỷ USD để dàn xếp gian lận trái phiếu

Minh Hậu (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 16/01/2016 07:00 GMT+7

VTV.vn - Đây là sự kiện mới nhất trong chuỗi hàng loạt các vụ phạt ngân hàng lớn bán các tài sản rủi ro cao.

5,1 tỷ USD là số tiền Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs sẽ phải nộp để giải quyết các cáo buộc liên quan tới gian dối trong tiếp thị trái phiếu thế chấp trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Khoản tiền này bao gồm tiền phạt dân sự cho chính quyền và đền bù cho những người thiệt hại trong vụ việc. Vụ dàn xếp của Goldman Sachs liên quan tới hoạt động bảo hiểm và bán chứng khoán đảm bảo. Chấp nhận nộp phạt thì Goldman Sachs sẽ tránh gặp nhiều rắc rồi pháp lý với Bộ Tư pháp và các Cơ quan tín dụng Mỹ.

Goldman Sachs dự đoán Euro sắp thoái vị, USD lên ngôi Goldman Sachs dự đoán 'Euro sắp thoái vị, USD lên ngôi'

VTV.vn- Giám đốc điều hành Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs tại Đức mới đây đã đưa ra dự báo, 1 USD có thể đổi ngang bằng, thậm chí cao hơn giá trị của 1 Euro trong những tháng tới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước