Goldman Sachs: Giá dầu chưa thể hồi phục mạnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 14/04/2020 08:36 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Ngân hàng Goldman Sachs mới đây đưa ra dự báo rằng giá dầu sẽ tiếp tục giảm trong những tuần tới, do thỏa thuận hạn chế sản lượng của OPEC chưa đủ mạnh.

Nếu như thông báo về việc OPEC và Nga sẽ cắt giảm sản lượng của Tổng thống Donald Trump trong tuần đầu tháng 4 đã giúp giá dầu tăng kỷ lục 32%, thì thông báo lần này về việc OPEC+ có kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu 20 triệu thùng/ngày lại không tạo ra được những hiệu ứng tích cực tương tự, do những lo ngại về nhu cầu dầu sụt giảm.

Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu thô WTI đã giảm 1,54%, vẫn ở gần mức thấp của 18 năm trong khi giá dầu Brent Biển Bắc cũng chỉ tăng nhẹ. Nhóm cổ phiếu ngành năng lượng Mỹ cũng nới rộng đà giảm trong phiên này và hiện đã mất 43% kể từ đầu năm tới nay.

Trong báo cáo mới nhất, Ngân hàng Goldman Sachs đưa ra dự báo giá dầu sẽ tiếp tục giảm trong những tuần tới, bởi các biện pháp cắt giảm sản lượng dù có quy mô lớn đến đâu cũng cần có thời gian để thực hiện. Như vậy là không đủ để bù đắp cho nhu cầu đã suy giảm mạnh do tác động của dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong dài hạn, tình hình có thể sẽ thay đổi khi các nền kinh tế dần mở cửa trở lại sau dịch bệnh.

Một ngân hàng khác của Phố Wall là Morgan Stanley dự báo nhu cầu năng lượng thế giới trong quý II/2020 sẽ giảm khoảng 14 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, ngân hàng này cũng tin vào một triển vọng khả quan hơn cho vàng đen, khi điều chỉnh nâng dự báo giá dầu trong 2 quý III và IV năm nay thêm 5 USD/thùng đối vói cả 2 loại dầu WTI và Brent.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước