Goldman Sachs lý giải vì sao tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc tăng cao

Thùy An-Thứ ba, ngày 23/05/2023 16:05 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia Goldman Sachs, một trong những lý do khiến tỷ lệ thất nghiệp kỷ lục trong giới trẻ Trung Quốc là sự không phù hợp giữa chuyên ngành đào tạo và thực tế.

Thống kê của Goldman Sachs cho hay, số sinh viên tốt nghiệp từ các trường đào tạo về giáo dục và thể thao đã tăng 20% vào năm 2021 so với năm 2018. Tuy nhiên, nhu cầu tuyển dụng nhân viên mới của ngành giáo dục "đã suy yếu một cách đáng kể trong cùng kỳ".

Quy định cấm dạy thêm đã khiến nhu cầu việc làm trong ngành giáo dục suy giảm nghiêm trọng từ năm 2021. Trong khi bối cảnh kinh tế biến động, các ông lớn ông công nghệ và bất động sản  Trung Quốc gặp khó cũng "có thể góp phần làm suy yếu nhu cầu lao động" trong các ngành như công nghệ thông tin, giáo dục và bất động sản. Đây đều là những ngành cũng có xu hướng thuê nhiều lao động trẻ.

Nghiên cứu của Goldman Sachs cũng cho thấy, công nghệ thông tin là một trong những ngành số lượng sinh viên tốt nghiệp lớn nhất từ năm 2018 đến năm 2021.

Tuy nhiên, thực tế, ngành sản xuất thiết mới có nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao nhất nhưng số sinh viên mới tốt nghiệp lại khá ít.

Các nhà máy Trung Quốc đã phải đối mặt với tình trạng thiếu công nhân khi những người trẻ tuổi chọn theo đuổi các lĩnh vực khác.

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc trong độ tuổi từ 16 đến 24 tuổi đạt mức cao kỷ lục là 20,4% trong tháng 4 vừa qua.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs  lên tiếng cảnh báo, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc có thể vẫn ở mức cao trong những năm tới.

Goldman Sachs  ước tính Trung Quốc có thêm khoảng 3 triệu người từ 16 đến 24 tuổi thất nghiệp so với trước đại dịch.

Chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần lặp lại thông điệp, việc giải quyết tình trạng thất nghiệp của thanh niên là ưu tiên hàng đầu. Một trong những giải pháp được đưa ra là mở rộng đào tạo nghề.

Một lĩnh vực có nhiều cơ hội khác là khu vực dịch vụ. Khu vực này đang chiếm gần một nửa số việc làm ở Trung Quốc, thấp hơn nhiều so với khoảng 80% ở Nhật Bản và Hoa Kỳ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước