Goldman Sachs nghi ngờ khả năng FED hạ lãi suất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 11/06/2019 10:21 GMT+7

VTV.vn - Những đồn đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất trong năm 2019 rất có thể là không chính xác.

Đó là nhận định vừa được đưa ra bởi các chuyên gia của ngân hàng Goldman Sachs.

Tuần trước, Chủ tịch FED Jerome Powell từng tuyên bố, FED đang "theo dõi sát sao tác động từ những diễn biến gần đây tới triển vọng kinh tế Mỹ và sẽ hành động phù hợp để duy trì đà tăng trưởng, để ngỏ cánh cửa hạ lãi suất". Tuy nhiên, theo các chuyên gia của Goldman Sachs, đây đơn thuần chỉ là động thái trấn an dư luận rằng FED vẫn đang nhận thức rõ những rủi ro từ chiến tranh thương mại, không phải là chỉ dấu cho sự cắt giảm lãi suất. 

Goldman Sachs nhận định, nhiều khả năng Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) trực thuộc FED sẽ quyết định tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của năm.


FED tăng khả năng giảm lãi suất FED tăng khả năng giảm lãi suất

VTV.vn - Theo các chuyên gia, báo cáo việc làm đáng thất vọng đang khiến cho dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giảm lãi suất ngày càng tăng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước