Lạm phát giảm sâu hơn có thể thúc đẩy FED hạ lãi suất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 23/05/2019 15:50 GMT+7

Ông Bullard. Ảnh: Yahoo Finance.

VTV.vn - Đây là nhận định mới nhất được Chủ tịch chi nhánh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại St. Louis, James Bullard đưa ra.

Theo ông Bullard, tỷ lệ lạm phát trong nước vẫn chưa tăng lên được mức mục tiêu 2%, hiện ở mức 1,5%. 

Nhận định trên có thể làm dấy lên những dự đoán về lần điều chỉnh lãi suất tiếp theo của FED với khả năng sẽ là cắt giảm lãi suất. 

Trước đó trong cuộc họp chính sách hồi đầu tháng, FED đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 2,25 đên 2,5% và ngụ ý rằng, lãi suất sẽ khó có điều chỉnh bất chấp tỷ lệ lạm phát thấp một cách bất thường. Theo kế hoạch, cuộc họp sắp tới của FED sẽ diễn ra ngày 18/6 tới.

Tổng thống Mỹ kêu gọi FED hạ lãi suất Tổng thống Mỹ kêu gọi FED hạ lãi suất

VTV.vn - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể sẽ là người giúp Mỹ "giải quyết" cuộc chiến thương mại với Trung Quốc là phát biểu mới đây nhất từ Tổng thống Mỹ trên Twitter.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước