Google đối mặt với án phạt chống độc quyền tìm kiếm đầu tiên từ EU

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 17/06/2017 06:49 GMT+7

(Ảnh minh họa: Fusible)

VTV.vn - Trang Financial Times đưa tin, Google có thể phải đối mặt với mức phạt lên đến 1 tỷ Euro (hơn 25 nghìn tỷ đồng) từ Liên minh châu Âu (EU).

Đây là vụ kiện chống độc quyền đầu tiên và có mức phạt cao nhất áp dụng cho một dịch vụ trên mạng Internet tại châu Âu. Cụ thể, EU đã thực hiện cuộc điều tra Google kéo dài tới 7 năm nhằm xác định xem hãng này có lợi dụng sự độc quyền công cụ tìm kiếm của mình để trục lợi cho các dịch vụ khác như bán hàng hay không. Kết quả cho thấy, Google đã ưu tiên xếp hạng những kết quả tìm kiếm có lợi cho các mảng kinh doanh khác của mình.

Không chỉ dừng ở đó, Google còn bị EU điều tra liên quan đến những hành vi cạnh tranh không lành mạnh như cấm các đối thủ sử dụng thanh công cụ tìm kiếm và quảng cáo của Google. Hiện Google cho rằng, những cáo buộc của EU là thiếu bằng chứng và sai luật pháp kinh tế. Đồng thời, hãng có thể sẽ kháng cáo.

Google chịu phạt 8 triệu USD dàn xếp vụ kiện chống độc quyền tại Nga Google chịu phạt 8 triệu USD dàn xếp vụ kiện chống độc quyền tại Nga

VTV.vn - Google đã chấp nhận trả khoản tiền phạt lên tới 8 triệu USD để dàn xếp vụ kiện liên quan tới hệ điều hành Android tại Nga, Cơ quan chống độc quyền Nga (FAS) thông báo.


* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước