Google sẽ hạn chế hoạt động tuyển dụng trong năm 2020

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 16/04/2020 16:27 GMT+7

(Ảnh minh họa: Bloomberg)

VTV.vn - Google sẽ hạn chế việc tuyển dụng nhân sự trong thời gian còn lại của năm 2020.

Đây là động thái quyết liệt nhất của "gã khổng lồ tìm kiếm" kể từ khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bắt đầu "tấn công" mảng kinh doanh quảng cáo của công ty này từ vài tuần trước.

Ông Sundar Pichai, Giám đốc điều hành của cả Google và Alphabet (công ty mẹ của Google) đã thông báo về vấn đề nêu trên trong một bức thư điện tử gửi tới nội bộ vào ngày 15/4. Ông cũng nhấn mạnh các lĩnh vực cần cắt giảm chi phí khác, cho biết công ty sẽ điều chỉnh lại trọng tâm và tốc độ đầu tư của mình vào các lĩnh vực như trung tâm dữ liệu và máy móc, tiếp thị và du lịch.

Phát ngôn viên của Google đã xác nhận thông báo trên và nói thêm rằng, công ty sẽ duy trì việc tuyển dụng trong một số ít mảng kinh doanh chiến lược, trong khi tiếp tục việc đào tạo cho nhiều người mới được tuyển dụng nhưng chưa bắt đầu làm việc. Vào cuối năm 2019, Alphabet, công ty mẹ của Google, đã tuyển dụng 118.899 nhân viên toàn thời gian.

Thông báo của ông Pichai cho thấy đà suy thoái kinh tế được kích hoạt bởi sự bùng phát của dịch COVID-19 thậm chí đã ảnh hưởng đến một số công ty công nghệ lớn mạnh nhất. Theo Business Insider, Microsoft Corp, công ty phần mềm lớn nhất thế giới, mới đây cũng đã tuyên bố tạm dừng hoạt động tuyển dụng.

So với các công ty khởi nghiệp đang phải sa thải hàng nghìn lao động, Google vẫn là "thiên đường" cho người lao động, nhưng doanh thu của công ty này cũng đã bị ảnh hưởng khi các doanh nghiệp cắt giảm chi tiêu quảng cáo để tiết kiệm chi phí. Cuộc khủng hoảng dịch bệnh hiện tại cũng đã cản trở các lĩnh vực bán lẻ và du lịch, vốn là những khách hàng quảng cáo lớn của Google.

Nền kinh tế thế giới đang bị tổn thương bởi dịch COVID-19, Google và Alphabet cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu này. Ông Pichai nhấn mạnh: "Chúng ta phải tồn tại trong một hệ sinh thái hợp tác và kinh doanh kết nối, khi nhiều người trong chúng ta đang chịu những tổn hại nặng nề".

Google hiếm khi thực hiện việc cắt giảm nhân sự hay thắt chặt hoạt động tuyển dụng như vậy. Công ty này đã từng cắt giảm một số lượng việc làm trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009, nhưng trong những năm gần đây, hoạt động tuyển dụng của Google đã ổn định, với việc bổ sung thêm hơn 20.000 nhân viên vào năm ngoái. Công ty này cũng báo cáo mức chi tiêu 23,5 tỷ USD vào tư liệu sản xuất trong năm 2019, phần lớn được đầu tư vào trung tâm dữ liệu, máy chủ và các bộ phận liên quan.

Giá cổ phiếu của Alphabet giảm chưa đến 1% trong phiên giao dịch kéo dài ngày 15/4, dóng cửa ở mức 1.257,30 USD, nâng mức giảm giá cổ phiếu của công ty này kể từ đầu năm nay lên 6%.

Kể từ khi cuộc khủng hoảng COVID-19 diễn ra, Google đã chi 800 triệu USD cho việc hỗ trợ tín dụng cho khách hàng và tặng hơn 4.000 máy tính xách tay Chromebook cho các trường học. Công ty đã yêu cầu nhân viên của mình trên toàn thế giới làm việc tại nhà vào tháng 3/2020 và cho biết họ vẫn chi trả tiền lương và thưởng cho các nhân viên chính thức đúng hạn. Hiện Google vẫn chưa công bố bất kỳ kế hoạch cắt giảm nhân sự nào.

Google giúp bạn nhớ những gì bạn đã tìm kiếm với tính năng mới Google giúp bạn nhớ những gì bạn đã tìm kiếm với tính năng mới

VTV.vn - Google đã cập nhật tính năng mới giúp người dùng có thể nhớ lại những từ khóa mình đã sử dụng trên công cụ tìm kiếm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước