Pháp phạt Google vì vi phạm luật cạnh tranh

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 21/12/2019 06:37 GMT+7

Ảnh minh họa: Bloomberg.

VTV.vn - Cơ quan giám sát cạnh tranh Pháp đã phạt Google 150 triệu EUR vì vi phạm luật cạnh tranh và quảng cáo không minh bạch trên trang Google Ads.

Cơ quan này cho rằng Google, hãng công nghệ khổng lồ của Mỹ chiếm tới 90% thị phần trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, đang có lợi thế lấn át trong hoạt động quảng cáo trực tuyến bất thường.

Cơ quan giám sát cạnh tranh Pháp cũng yêu cầu Google minh bạch hóa các quy định hoạt động của trang quảng cáo Google Ads và các quy trình chặn tài khoản của một số nhà quảng cáo cụ thể.

Phía Google khẳng định sẽ kháng cáo án phạt này.

Giới chức Anh cảnh báo về thế độc quyền quảng cáo số của Google và Facebook Giới chức Anh cảnh báo về thế độc quyền quảng cáo số của Google và Facebook Google vinh danh trò chơi truyền thống Lotería của Mexico Google vinh danh trò chơi truyền thống Lotería của Mexico EC điều tra cách Facebook và Google sử dụng dữ liệu người dùng EC điều tra cách Facebook và Google sử dụng dữ liệu người dùng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước