Grab và Gojek "về một nhà", người tiêu dùng "thua cuộc"?

Hoài Linh-Thứ năm, ngày 10/12/2020 10:24 GMT+7

VTV.vn - Grab và Gojek chung nhau màu áo và có thể sắp chung một nhà. Những đồn đoán ngày càng nhiều xoay quanh một thương vụ sáp nhập hai tên tuổi khiến thị trường xôn xao.

Thông tin về thương vụ sáp nhập dự kiến tạo nên một doanh nghiệp Internet lớn nhất khu vực Đông Nam Á giữa 2 kỳ lân là Grab và Gojek đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới công nghệ.

Theo Bloomberg, thương vụ này đang tiến gần tới hoàn tất, dưới sức ép từ cổ đông Softbank. Nếu hợp nhất thành công, nó sẽ tạo ra một công ty kỹ thuật số mạnh nhất khu vực.

Nếu Grab và Gojek "về một nhà", thị trường gọi xe công nghệ sẽ ra sao?

Grab cùng Gojek hiện đang trong cuộc cạnh tranh đắt đỏ và khốc liệt nhất, chiếm thế độc quyền trong các lĩnh vực kinh doanh từ giao nhận thực phẩm, thanh toán điện tử trong vài năm trở lại đây.

Nếu về chung nhà, Grab và Gojek có thể giảm đốt tiền đầu tư và tạo ra một tập đoàn khổng lồ. Tuy nhiên, điều này cũng làm dấy lên lo ngại nguy cơ liên quan đến độc quyền trên thị trường gọi xe công nghệ và khiến khách hàng chịu thiệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước