Hà Giang đón nhận chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm chè Shan tuyết

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 03/12/2018 06:07 GMT+7

Thu hái chè Shan tuyết tại xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Báo Nhân dân

VTV.vn - UBND tỉnh Hà Giang vừa công bố chỉ dẫn địa lý Hà Giang cho sản phẩm chè Shan tuyết. Đây là một trong những cây hàng hóa chiến lược của địa phương này.

Hà Giang hiện có hơn 20.000 ha chè, sản lượng hàng năm trên 67.000 tấn giúp mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Chè Shan tuyết là chỉ dẫn địa lý thứ 5 của Hà Giang, sau mật ong bạc hà Mèo Vạc, cam sành Hà Giang, hồng không hạt Quản Bạ và gạo tẻ Già Dui Xín Mần.

Chè Shan Tuyết – Đặc sản vùng rừng núi Hà Giang Chè Shan Tuyết – Đặc sản vùng rừng núi Hà Giang

VTV.vn - Chè Shan Tuyết trước đây chỉ là cây tự mọc trong rừng ở Hà Giang. Hơn 20 năm trước, Hà Giang đã định hướng phát triển, mở rộng diện tích trồng chè Shan Tuyết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước