Hà Nội có thêm 6 chợ đầu mối phân phối nông sản an toàn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 22/06/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Hà Nội sẽ xây dựng thêm 6 chợ đầu mối cấp vùng, nâng tổng số lên là 8 chợ đầu mối, với diện tích từ 20-30 ha/chợ.

Các chợ đầu mối sẽ được xây mới ở khu vực cận đô, các huyện có tiềm năng về sản xuất, hạ tầng giao thông đồng bộ.

Theo Sở NN&PTNT TP Hà Nội, hiện mới có 20% các loại nông sản, thực phẩm được phân phối qua hệ thống các siêu thị, các cửa hàng tiện ích. 80% còn lại được phân phối, tiêu thụ thông qua các chợ đầu mối, chợ dân sinh khiến việc kiểm soát an toàn thực phẩm gặp khó khăn.

Hướng đi mới cho những chợ đầu mối thực phẩm ở Việt Nam Hướng đi mới cho những chợ đầu mối thực phẩm ở Việt Nam Minh bạch xuất xứ hàng hóa tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức Minh bạch xuất xứ hàng hóa tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức Lượng lợn về chợ đầu mối sụt giảm kỷ lục Lượng lợn về chợ đầu mối sụt giảm kỷ lục

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước