Hà Nội đảm bảo đủ xăng dầu phục vụ người dân

Khánh Linh-Thứ năm, ngày 03/11/2022 15:48 GMT+7

VTV.vn - Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu được kiểm tra đều khẳng định sẽ đảm bảo đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân từ nay cho đến cuối năm.

Để khảo sát nguồn xung xăng dầu trên địa bàn Thủ đô trước giai đoạn cao điểm cuối năm, sáng nay (3/11), Sở Công Thương Hà Nội đã tiến hành kiểm tra tại một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu lớn trong thành phố.

Gần 1 tháng trở lại đây, mỗi ngày, lượng khách đến mua hàng tại Cửa hàng xăng dầu số 31 Petrolimex, Hà Nội, đã tăng khoảng 20 - 30% so với trước. Để phục vụ đủ nhu cầu của người dân, cửa hàng đã phải tăng cường thêm nhân viên, bán hàng 24/24 giờ. Ngoài ra, doanh nghiệp đã có một số giải pháp để phục vụ đủ nhu cầu.

"Chúng tôi chỉ được nhập hàng đêm. Vừa qua chúng tôi cũng xin chỉ đạo và đã có những xe đột xuất xin vào ban ngày để đáp ứng nhu cầu khách hàng", bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Phụ trách Cửa hàng xăng dầu số 31 Petrolimex, Hà Nội, cho biết.

Hà Nội đảm bảo đủ xăng dầu phục vụ người dân - Ảnh 1.

Mua bán xăng dầu tại một cửa hàng kinh doanh xăng dầu. (Ảnh: TTXVN)

"Chúng tôi sẽ tăng cường thêm nhân viên trong những giờ cao điểm và thời điểm khách đông", ông Đỗ Quốc Thái, Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Thái Thịnh, Công ty CP xăng dầu, dầu khí Hà Nội, chia sẻ.

Trung bình 1 tháng, Hà Nội tiêu thụ hơn 146.000 m3 xăng và dầu. Để đáp ứng nhu cầu, vừa qua ngành công thương đã đề xuất thành phố một số nội dung quan trọng.

"Về nguồn vốn, đang giao cho các quỹ đầu tư phát triển của thành phố nghiên cứu và báo cáo thành phố nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp với mức tối đa nhất, để doanh nghiệp có đủ nguồn lực đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường Hà Nội", bà Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, thông tin.

Từ nay đến cuối năm, Sở Công Thương sẽ tiếp tục đề nghị các đơn vị kinh doanh xăng dầu tăng thêm lượng hàng dự trữ; cập nhật liên tục diễn biến tại các cửa hàng trên địa bàn để kịp thời đưa ra các giải pháp nhằm đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng.

Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp xăng dầu nhà nước xuất dự trữ thương mại Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp xăng dầu nhà nước xuất dự trữ thương mại

VTV.vn - Theo Bộ Công Thương, trong 36 đầu mối kinh doanh xăng dầu của cả nước, hiện chỉ có 22 doanh nghiệp thực hiện đạt và vượt kế hoạch được phân giao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước