Hà Nội đảm bảo nguồn cung hàng hóa dịp Tết

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/12/2019 15:29 GMT+7

VTV.vn - Sở Công Thương Hà Nội khẳng định, Hà Nội sẽ cung ứng đủ hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới nhằm đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Tại các chợ, lượng mặt hàng được tiểu thương tích trữ để phục vụ dịp Tết như: gạo, rau củ, hải sản... bắt đầu tăng. 

Ngoài ra, dự báo lượng thịt lợn được các tiểu thương nhập khẩu trong dịp này cũng sẽ tăng thêm trong những ngày cuối năm. 

Đại diện Sở Công Thương Hà Nội cho biết, 2 tháng giáp Tết dự kiến lượng hàng hóa tiêu thụ trên địa bàn, tăng khoảng 10% so với kế hoạch Tết năm 2019. Trong đó, lượng hàng hóa dự kiến được tiêu thụ gồm: gần 45.000 tấn thịt lợn, trên 190.000 tấn gạo, gần 250.000 tấn rau củ cùng với hàng chục nghìn tấn thịt bò, gà hải sản các loại. 

Lượng hàng hóa năm nay có mức tăng trung bình từ 7 - 25% so với dịp Tết 2019. Ngoài thịt lợn, các mặt hàng thiết yếu khác cũng được bảo đảm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Trong đó, 23 đơn vị tham gia chương trình bình ổn thị trường đăng ký lượng hàng hóa thiết yếu trong 2 tháng Tết với tổng giá trị hơn 121.000 tỷ đồng.

Lên kế hoạch cung ứng nguồn hàng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Lên kế hoạch cung ứng nguồn hàng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán

VTV.vn - Nhằm đảm bảo cung cầu và ổn định giá cả trong dịp lễ Tết cuối năm, ngay từ bây giờ các cơ quan chức năng và doanh nghiệp đã lên kế hoạch cung ứng hàng hóa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước