Hà Nội đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư

Nguyễn Trung - Đình Hưng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 10/10/2017 21:36 GMT+7

VTV.vn - Môi trường đầu tư của Hà Nội đang ngày càng hấp dẫn và là một trong những điểm sáng về thu hút vốn đầu tư của toàn xã hội vào tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Trong những năm tới, để tiếp tục phát triển, thành phố Hà Nội cần huy động trên 2,5 triệu tỷ đồng vốn đầu tư. Do đó làm thế nào để huy động được nguồn lực cho đầu tư phát triển đang là vấn đề thành phố Hà Nội hết sức quan tâm, nhất là khi vốn ngân sách mới chỉ đáp ứng được 20% nhu cầu.

Một nhà máy cần tới trên 4.000 lao động chất lượng cao và đã được thành phố Hà Nội tạo điều kiện tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tay nghề cao. Đại diện doanh nghiệp cho biết, các thủ tục hành chính luôn được các Sở, ban ngành của thành phố giải quyết trong thời gian nhanh nhất. Chính vì vậy, doanh nghiệp đang mở thêm một nhà máy với qui mô 3000 lao động tại Khu công nghiệp Quang Minh.

Hai năm qua, với sự quyết liệt, đổi mới trong phương thức chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo thành phố, đặc biệt trong công tác xúc tiến đầu tư, Hà Nội đã thu hút được 5,2 tỷ USD vốn đầu tư. Chín tháng đầu năm 2017, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt gần 200 nghìn tỷ đồng. Để bảo đảm mục tiêu phát triển giai đoạn tiếp theo, Hà Nội tiếp tục kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời khẳng định nguồn lực đầu tư xã hội là động lực cho sự phát triển của Thủ đô.

Giai đoạn 2017 - 2020 tỷ lệ điều tiết ngân sách Nhà nước cho Hà Nội giảm từ 42% xuống còn 35%, trong khi nhu cầu đầu tư để phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội lại càng tăng. Để huy động được nguồn lực cho đầu tư phát triển, Hà Nội đang trình Chính phủ và các Bộ, ngành một cơ chế đặc thù, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia.

Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, để giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, hướng tới xây dựng thành phố thông minh là một mục tiêu lớn của Thủ đô. Toàn bộ các quy hoạch ngành, quy hoạch phân khu, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sẽ được công bố công khai, minh bạch.

Tất cả đều nhằm xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, để thu hút mọi nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư vào phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, để Hà Nội không chỉ là một trong hai trọng điểm kinh tế của cả nước mà còn xứng đáng với tầm vóc của mảnh đất ngàn năm văn hiến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước