Hà Nội đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 16/04/2020 09:28 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, tuy nhiên TP Hà Nội sẽ không điều chỉnh mục tiêu giải ngân 37.000 tỷ đồng vốn đầu tư công của năm nay.

Hà Nội coi nhiệm vụ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng thứ 2, sau phòng chống dịch COVID-19. Đó là mục tiêu được Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh tại cuộc họp giữa các cán bộ chủ chốt của thành phố mới đây, về vấn đề thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Tại 1 trong 4 công trình ga ngầm tại dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, thay vì 1 ca tập trung nhiều nhân công, nay các đơn vị thi công đã chia thành nhiều ca, giảm bớt số lượng người, đảm bảo khoảng cách an toàn nhưng không làm ảnh hưởng tiến độ thi công của dự án.

Dự án này năm nay phải giải ngân hơn 4.000 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay đã giải ngân được khoảng 17%. Theo đại diện chủ đầu tư, do dịch bệnh nên việc nhập khẩu thiết bị từ nước ngoài và đội ngũ chuyên gia đều bị ảnh hưởng. Do đó, đơn vị đã phải lên phương án điều chỉnh các công việc để bù đắp tiến độ chậm trễ.

Còn tại dự án nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên, tiến độ giải ngân đến nay mới đạt khoảng 50%. Để thực hiện mục tiêu kết thúc dự án vào tháng 9 năm nay, trong điều kiện dịch bệnh, các đơn vị thi công đã phải chia thành nhiều mũi thi công các cấu phần khác nhau.

Năm nay, Hà Nội phải giải ngân 37.000 tỷ đồng. Ngoài các dự án đang triển khai dở dang phải hoàn thành, trong năm cuối của giai đoạn trung hạn 2016 - 2020 này thành phố cũng đã khởi công 30 dự án và phấn đầu đẩy nhanh các thủ tục đầu tư để tiếp tục xây dựng hơn 50 dự án nữa trong quý 2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước