Hà Nội: Nguồn cung căn hộ bán tăng kỷ lục trong quý 4/2018

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 09/01/2019 18:01 GMT+7

VTV.vn - Theo Savills, trong quý 4 vừa qua đã chứng kiến sự bùng nổ của phân khúc căn hộ bán với nguồn cung mới đạt kỷ lục.

Hàng loạt các dự án được mở bán, tất cả các phân khúc như bán lẻ, văn phòng, căn hộ dịch vụ hay khách sạn, villa đều có sự tăng trưởng tốt. Đây là nhận định của Savills Việt Nam khi đánh giá về thị trường bất động sản Hà Nội quý 4/2018. Đáng chú ý, theo Savills, trong quý 4 vừa qua đã chứng kiến sự bùng nổ của phân khúc căn hộ bán với nguồn cung mới đạt kỷ lục.

8 dự án mới và giai đoạn mở bán tiếp theo của 28 dự án đã cung cấp ra thị trường khoảng 15.000 căn, tăng khoảng 120% theo quý. Số lượng giao dịch cũng được ghi nhận tăng trưởng tốt với mức tăng hơn 81% so với quý trước. Trong khi tỷ lệ hấp thụ căn hộ bán tăng 9 điểm so với quý 3, đạt 34%.

Trong quý 4, người tiêu dùng chứng kiến nhiều dự án mở bán với giá chào bán trung bình đạt 1.370 USD/m2. Phân khúc hạng B chiếm vị trí chủ đạo với 61%, trong khi phân khúc hạng C chiếm 31%.

Ông Troy Griffiths, Phó Giám đốc Savills Việt Nam cho hay: "Theo Savills, năm 2019, thị trường Hà Nội sẽ có hơn 41.000 căn từ 36 dự án sẽ gia nhập thị trường. Các căn hộ có giá thành hợp lý, diện tích nhỏ với giá phải chăng sẽ được quan tâm nhất trên thị trường".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước