Hà Nội quyết đạt mục tiêu tăng trưởng 8,5 - 9%

Ngọc Hà, Đức Thuận, Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 03/07/2017 20:30 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Hà Nội tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các giải pháp để thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng.

Sáng 3/7, Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, chính thức khai mạc. Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Hà Nội tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các giải pháp để thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng. Bởi, nếu Hà Nội không đạt được chỉ tiêu tăng trưởng như đề ra thì chắc chắn ảnh hưởng rất lớn đến chỉ tiêu tăng trưởng của cả nước.

Để Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng cả năm từ 8,5 - 9%, trong 6 tháng cuối năm, tăng trưởng của Hà Nội phải tăng trên 9,5%. Đây là nhiệm vụ khó khăn, do đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng cần có giải pháp quyết liệt, thận trọng nhưng linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành đạt cho được chỉ tiêu này; bên cạnh đó, cần siết chặt kỷ cương trong quản lý đô thị; xử lý nghiêm những vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự công cộng lòng đường, hè phố, tăng cường thanh tra, kiểm tra, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Hà Nội cần thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính theo hướng tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp; cắt giảm triệt để những chi phí không hợp lý cho doanh nghiệp và người dân.

Trong phiên khai mạc, Giám đốc Sở Tài chính đã báo cáo phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội. Dự án tổng vốn vay hơn 957 triệu Euro, tương đương gần 24.600 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay lại phải trả ước tính hơn 15.800 tỷ đồng. Thời điểm bắt đầu trả nợ từ năm nay đến năm 2055. Dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội khởi công từ năm 2010, đáng lẽ phải đi vào sử dụng từ năm 2017, nhưng đã phải qua nhiều lần điều chỉnh tiến độ nên đội giá. Dự tính, Hà Nội sẽ phải cố gắng thêm 4 năm nữa dự án mới có thể đi vào khai thác.

Cũng tại kỳ họp lần này, Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân đề nghị giảm 20 dự án thu hồi đất năm 2017 với diện tích hơn 48ha, trong đó có khu đất tái định cư phục vụ việc di dời các hộ sử dụng đất quốc phòng tại sân bay Miếu Môn, thuộc địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước