Hà Nội quyết liệt xúc tiến đầu tư để thực hiện “mục tiêu kép”

VTV Digital-Thứ hai, ngày 29/06/2020 10:02 GMT+7

VTV.vn - Để thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, Thủ đô Hà Nội đã có những thay đổi quyết liệt nhằm thu hút đa dạng nhà đầu tư.

"Hà Nội không vội được đâu đã là chuyện cũ rồi, Hà Nội bây giờ quyết liệt tích cực tháo gỡ những bất cập trong điều hành để phục vụ người dân và doanh nghiệp", đây là phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cuối tuần qua trong Hội nghị "Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển" khi chứng kiến những bước đi mạnh mẽ của Thủ đô để thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Tại hội nghị, thành phố đã tiến hành trao giấy chứng nhận đầu tư cho 229 dự án. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, chỉ cần một phần trong số này đi vào hoạt động đã là một thành công lớn.

Hà Nội quyết liệt xúc tiến đầu tư để thực hiện “mục tiêu kép” - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Dân trí)

Không chỉ nhà đầu tư trong nước, Hà Nội đã thu hút được đa dạng nhà đầu tư quốc tế từ châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Để làm tổ đón được "đại bàng", Thủ đô đã có những thay đổi quyết liệt.

"Từ ngày 1/1/2020 đến nay, Hà Nội đã cắt giảm, đơn giản hóa 154 thủ tục hành chính, giấy phép con. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến ngày 30/6/2020 đạt 100%. Phấn đấu đến ngày 30/9/2020, 100% doanh nghiệp ứng dụng, sử dụng hóa đơn điện tử" - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chia sẻ.

Hà Nội quyết liệt xúc tiến đầu tư để thực hiện “mục tiêu kép” - Ảnh 2.

Hà Nội phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020. (Ảnh minh họa)

"Với 282 dự án, số vốn khoảng 430.000 tỷ đồng, thành phố sẽ chỉ đạo các sở ngành cung cấp thông tin cụ thể hơn cho các nhà đầu tư tiềm năng. Theo tinh thần Nghị quyết 50, cũng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hôm nay, thành phố không chỉ ngồi chờ mà sẽ chủ động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước" - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Qua hội nghị, thành phố Hà Nội phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, tăng trưởng GRDP cao hơn 1,3 lần tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước và phấn đấu hoàn thành 285.000 tỷ đồng dự toán thu ngân sách năm 2020.

Hà Nội kiên định mục tiêu 'lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ' Hà Nội kiên định mục tiêu "lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ"

VTV.vn - Thành phố Hà Nội luôn kiên định, kiên trì thực hiện mục tiêu "lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ", "cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh"...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước