Hà Nội thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 29/06/2018 10:19 GMT+7

VTV.vn - Ngày 28/6, TP Hà Nội đã có buổi làm việc với tỉnh Fukuoka, Nhật Bản về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.

Nông nghiệp công nghệ cao hiện mới chỉ đóng góp khoảng 1/4 giá trị nông nghiệp, nhưng sẽ là lĩnh vực được chú trọng đầu tư trong thời gian tới của Thủ đô.

Đến cuối năm 2017, cả thành phố Hà Nội có 105 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, mới chiếm khoảng 25% tổng giá trị nông nghiệp của thành phố.

Đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ yêu cầu một quỹ đất sạch. Năm nay, thành phố Hà Nội đã liên kết với 21 tỉnh, thành tạo thành vùng nông nghiệp.

Với kế hoạch đưa Hà Nội thành điểm trung chuyển chính, giống cây trồng mới, đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao sẽ tập trung tại điểm này rồi lan rộng đi cả nước.

Mục tiêu tăng trưởng hơn 2% mỗi năm, từ nay đến 2020, thành phố ưu tiên tăng giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao lên 35%.

Nông nghiệp tăng trưởng cao nhất 10 năm qua Nông nghiệp tăng trưởng cao nhất 10 năm qua

VTV.vn - 6 tháng đầu năm 2018, tăng trưởng trong lĩnh vực nông lâm thủy sản ước đạt quanh ngưỡng 4%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước