Hải Dương hướng tới đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Ban Truyền hình đối ngoại-Thứ hai, ngày 04/11/2019 10:20 GMT+7

VTV.vn - Với vị trí địa lý và hệ thống giao thông thuận lợi, tỉnh Hải Dương đang hướng tới đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2020.

Để đạt được mục tiêu này, nhiều kế hoạch phát triển du lịch, thu hút đầu tư đang được triển khai tại địa phương.

Vị trí địa lý mang đến cho Hải Dương nhiều tiềm năng về du lịch khi chứa đựng nhiều trầm tích văn hóa. Mảnh đất này đã là nơi hình thành và sản sinh ra nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể với 4 cụm di tích cấp quốc gia đặc biệt, hơn 140 di tích quốc gia, hơn 200 di tích cấp tỉnh. Không gian văn hóa trong các lễ hội mang đậm yếu tố lịch sử, tín ngưỡng và tôn giáo của vùng châu thổ sông Hồng. Hải Dương cũng là một trong những cái nôi của nghệ thuật hát chèo, hát ca trù, múa rối nước.

Cảng Cần Thơ được tiếp nhận tàu du lịch quốc tế Cảng Cần Thơ được tiếp nhận tàu du lịch quốc tế

VTV.vn - Cảng Cần Thơ được bổ sung công năng tiếp nhận tàu khách du lịch nội địa và quốc tế, đây là giải pháp góp phần đẩy mạnh du lịch và phát triển kinh tế địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

du lịch

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước