Du lịch Việt Nam tăng 4 hạng về năng lực cạnh tranh

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 25/10/2019 20:10 GMT+7

VTV.vn - Năng lực cạnh tranh lữ hành và du lịch năm 2019 của Việt Nam được thăng hạng từ 67 lên vị trí 63/140 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Năng lực cạnh tranh lữ hành và du lịch được Diễn đàn kinh tế thế giới xếp hạng hai năm một lần dựa trên 14 yếu tố như tài nguyên văn hóa, thiên nhiên, giá cả, hàng không, dịch vụ du lịch, môi trường bền vững, an ninh an toàn... trên thang điểm từ 1 đến 7. Năm nay, Việt Nam vươn lên vị trí 63.

Trong các chỉ số cạnh tranh chính sách visa của VN tăng tận 63 bậc, từ vị trí 116 lên 53. Các chỉ số khác đều cải thiện như cạnh tranh về giá (35 lên 22); hàng không (61 lên 50); hạ tầng dịch vụ du lịch (113 lên 106). Đóng góp lớn phải kế tới các nhà đầu tư chiến lược.

9 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón hơn 12, 8 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 11 % so với năm ngoái. Ngoài tăng 4 hạng năng lực cạnh tranh, Việt Nam còn vượt Indonesia lên vị trí thứ 4 Đông Nam Á về tăng trưởng khách quốc tế.

Việt Nam giành nhiều chiến thắng tại Lễ trao giải thưởng Du lịch thế giới Việt Nam giành nhiều chiến thắng tại Lễ trao giải thưởng Du lịch thế giới

VTV.vn - Việt Nam đã vinh dự được nhận các giải thưởng lớn tại Lễ trao giải thưởng Du lịch thế giới lần thứ 26 gồm điểm đến hàng đầu châu Á, điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước