Hải Phòng tăng phí cảng biển để đầu tư xây dựng phục vụ doanh nghiệp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 18/01/2017 15:57 GMT+7

VTV.vn - Sở Tài chính TP. Hải Phòng cho biết, đã xem xét từ các địa phương, toàn bộ khoản thu phí này được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho các DN kinh doanh cảng biển.

Từ ngày 1/1 vừa qua, TP. Hải Phòng đã quy định thu thêm phí sử dụng hạ tầng, dịch vụ công cộng trong khu vực cửa khẩu tại các cảng biển. Đây là địa phương đầu tiên trên cả nước áp dụng hình thức thu phí này.

Mức phí đối với mỗi container hàng hoá xuất nhập khẩu đều tăng từ 5% đến gần 10%. Với mức phí này, trung bình một doanh nghiệp sẽ phải chi thêm hơn 2 tỷ đồng mỗi năm.

Ngay sau khi Hải Phòng áp mức thu phí mới, hàng loạt các hiệp hội doanh nghiệp đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tạm dừng việc thu phí này.

Trước những kiến nghị của các Hiệp hội và doanh nghiệp, đại diện Sở Tài chính, thành phố Hải Phòng đã có những phản hồi xung quanh vấn đề tăng phí cảng biển.

Theo đó, trước việc các doanh nghiệp phản ánh mức phí về hạ tầng mà Hải Phòng áp dụng từ ngày 1/1 quá cao, bà Lê Thị Thu Hương, Phó GĐ Sở Tài chính, thành phố Hải Phòng cho biết đã xem xét với các địa phương từ đầu, toàn bộ khoản thu phí này được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho các doanh nghiệp kinh doanh cảng biển.

Hải Phòng tăng phí cảng biển, doanh nghiệp kêu cứu Hải Phòng tăng phí cảng biển, doanh nghiệp kêu cứu

VTV.vn - Ngay sau khi Hải Phòng áp mức thu phí cảng biển mới, hàng loạt các hiệp hội doanh nghiệp đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng tạm dừng việc thu phí này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước