Hải sản Việt Nam có nguy cơ bị loại khỏi EU

VTV9-Thứ tư, ngày 25/10/2017 15:08 GMT+7

VTV.vn - Nguy cơ bị loại khỏi EU là rất lớn nếu sản phẩm hải sản đánh bắt của nước ta không đáp ứng được các tiêu chí khắt khe từ thị trường này.

Trong khi xuất khẩu tôm, cá có nhiều thuận lợi, mặt hàng hải sản đánh bắt của Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn để có thể vào được EU. Mới đây, thị trường EU đã rút thẻ vàng và đưa ra nhiều quy định siết chặt việc nhập khẩu mặt hàng này từ Việt Nam.

Trong thời gian tới, muốn xuất khẩu vào thị trường EU, sản phẩm hải sản, thủy sản của nước ta phải chứng minh được nguồn gốc, đặc biệt là tính hợp pháp trong quá trình khai thác, đánh bắt. Theo chương trình chống các hoạt động đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không được sự quản lý của EU, tất cả sản phẩm hải sản muốn xuất khẩu vào các nước thành viên của khối này phải tuân thủ các nguyên tắc nói trên. Trong đó, ngư dân và doanh nghiệp phải có sổ nhật ký ghi chép đầy đủ thông tin sản phẩm, cam kết đánh bắt hợp pháp. 

Trong trường hợp vi phạm, EU sẽ cảnh báo và rút thẻ vàng cho thời gian khắc phục. Nếu vẫn tiếp tục vi phạm, EU sẽ rút thẻ đỏ, đồng nghĩa sản phẩm hải sản sẽ bị loại khỏi thị trường này. Đến nay, đã có 24 quốc gia và vùng lãnh thổ bị EU áp dụng hình thức thẻ phạt nói trên. Điều đáng lo ngại nhất hiện nay là việc nắm bắt kiến thức để đáp ứng, chấp hành theo quy định của nhà nhập khẩu đối với ngư dân Việt Nam còn nhiều hạn chế.  

EU liên tục cảnh báo hải sản đánh bắt từ Việt Nam EU liên tục cảnh báo hải sản đánh bắt từ Việt Nam

VTV.vn - Liên minh Châu Âu (EU) lại đưa ra cảnh báo đối với mặt hàng hải sản nhập khẩu từ Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước