Hai tập đoàn của Brazil chấp nhận bị phạt 3,5 tỷ USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 22/12/2016 15:16 GMT+7

VTV.vn - Hai tập đoàn lớn của Brazil là Odebrecht và Braskem vừa thống nhất sẽ trả khoản tiền phạt kỉ lục lên tới 3,5 tỷ USD.

Đây là khoản tiền phạt lớn nhất từ trước đến giờ đối với một vụ tham nhũng quốc tế. Odebrecht và Braskem đã thừa nhận có tội trước tòa án liên bang Mỹ, sau khi một cuộc điều tra cho thấy các tập đoàn này có dính líu sâu tới vụ bê bối của công ty dầu khí quốc gia Petrobras. 

Hàng trăm triệu USD tiền hối lộ đã được hai tập đoàn này sử dụng để mua được những thương vụ "màu mỡ" và phần lớn được trung chuyển trong hệ thống ngân hàng của Mỹ hoặc qua các hóa đơn cho các công ty ma.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước