Hàn Quốc bắt đầu bỏ dần việc lưu hành tiền xu

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 07/03/2017 11:10 GMT+7

VTV.vn - Kể từ tháng 4 này, những đồng tiền xu sẽ dần dần vắng bóng trong các giao dịch tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc sẽ bắt đầu bỏ dần việc lưu hành tiền xu vào tháng tới để giảm chi phí đúc tiền và hướng tới một xã hội không sử dụng tiền mặt. Đây là thông báo mới nhất từ Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc và bước đầu nhận được sự ủng hộ nhất định từ phía người dân.

Được biết, giao dịch qua thẻ tín dụng tại Hàn Quốc đã gia tăng nhanh chóng trong thời gian gần đây, chiếm khoảng 40% các giao dịch. Người dân đã dần chuyển qua thanh toán bằng thẻ bởi sự tiện lợi và hệ thống thanh toán ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng vẫn còn chưa muốn thanh toán bằng thẻ vì e ngại vấn đề an ninh, và sự thông suốt của hệ thống thanh toán. Có khoảng 36% lượng giao dịch thanh toán bằng tiền mặt, gây ra nhiều điều bất cập, đặc biệt là khiến chi phí đúc tiền vẫn còn cao. Các chuyên gia đánh giá,việc từ bỏ tiền xu rồi dần hướng đến xã hội không tiền mặt, có thể đóng góp nhiều cho nền kinh tế.

Hiện, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã có dự án thử nghiệm để khuyến khích người tiêu dùng không sử dụng tiền xu, bằng cách nếu họ được trả bằng tiền mặt thì các doanh nghiệp sẽ trả lại tiền thừa vào tài khoản của họ

Từ tháng 4 tới, ba cửa hàng tiện lợi, hai trong số các công ty phân phối lớn nhất của Hàn Quốc và bảy công ty thẻ đã được chọn để tham gia chương trình, hướng đến xã hội không sử dụng tiền xu vào năm 2020.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước