Hàn Quốc có thể sẽ dỡ bỏ lệnh cấm huy động vốn bằng tiền ảo vào cuối tháng 3

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 14/03/2018 06:03 GMT+7

VTV.vn - Sau một thời gian cân nhắc, Hàn Quốc có thể sẽ dỡ bỏ lệnh cấm mô hình ICO - huy động vốn bằng cách phát hành các loại tiền ảo Crypto như Bitcoin hay Ethereum.

Theo tờ Korea Times, lệnh cấm này có thể được dỡ bỏ một phần, đặc biệt đối với hoạt động bán token đáp ứng được một số điều kiện đặc biệt. Hiện giới chức Hàn Quốc đang thảo luận ý kiến về kế hoạch cụ thể với các Ban ngành liên quan.

Năm 2017, Hàn Quốc là một trong hai quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm hoạt động ICO tiền ảo vì các nhà quản lý cảnh báo rằng hoạt động ICO có thể vi phạm luật chứng khoán và các khoản đầu tư vào tiền ảo có thể bị mất trắng mà không được pháp luật bảo vệ.

Hiện Hàn Quốc chiếm hơn 1/5 tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử toàn cầu.

Venezuela chuẩn bị bán đấu giá đồng tiền ảo petro Venezuela chuẩn bị bán đấu giá đồng tiền ảo petro

VTV.vn - Venezuela sẽ bắt bán đầu đấu giá đồng tiền kỹ thuật số petro mới phát hành của nước này tới các công ty tư nhân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước