Hàn Quốc đề xuất sửa đổi quy định đối với các tập đoàn gia đình

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/08/2018 06:54 GMT+7

5 chaebol lớn nhất Hàn Quốc chiếm tỷ trọng hơn 50% trong Kospi Index tính tới tháng 8/2018. Nguồn: Bloomberg.

VTV.vn - Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc vừa đưa ra đề xuất sửa đổi quy định đối với các tập đoàn gia đình (chaebol) tại nước này.

Theo đó, tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại những công ty con được các chaebol lập nên sẽ được tăng lên từ 30 - 50% thay vì mức 20 - 40% hiện nay. Đề xuất này nhằm tăng chi phí kiểm soát công ty con của các tập đoàn gia đình - nơi được xem là những mầm mống của việc trốn thuế, rửa tiền và tham nhũng.

Dự kiến, đề xuất sẽ được trình lên Quốc hội vào tháng 11. Hiện có 5 chaebol lớn nhất Hàn Quốc đang sở hữu khối tài sản lớn hơn 50% giá trị toàn bộ thị trường chứng khoán nước này.

Hàn Quốc: Tổng tài sản của 4 'Tập đoàn gia đình' lớn nhất Hàn Quốc tăng mạnh Hàn Quốc: Tổng tài sản của 4 "Tập đoàn gia đình" lớn nhất Hàn Quốc tăng mạnh

VTV.vn - 4 tập đoàn kinh tế gia đình được xem là trụ cột của nền kinh tế Hàn Quốc đã tăng hơn 30% trong vòng 5 năm qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước