Hàn Quốc dự định chi gần 17 tỷ USD cho dự án kích thích kinh tế mới

Vân Anh (t/h)-Thứ năm, ngày 27/08/2020 15:43 GMT+7

Một người phụ nữ đi trên đường phố tại khu mua sắm Myeongdong ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 19/8/2020. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ chi hơn 20.000 tỷ Won (16,9 tỷ USD) trong kế hoạch ngân sách năm 2021 để tài trợ cho dự án kích thích kinh tế mới.

Dự án kích thích kinh tế của Hàn Quốc mang tên "Thỏa thuận mới" (New Deal) nhằm vực dậy nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Quyết định trên được đưa ra trong cuộc họp tại Quốc hội giữa Chính phủ và đảng Dân chủ cầm quyền nhằm đưa ra dự luật ngân sách năm 2021.

Theo dự án này, 160.000 tỷ Won sẽ được bơm vào nền kinh tế Hàn Quốc tới năm 2025 để giúp tạo ra 1,9 triệu việc làm và giúp hồi sinh nền kinh tế bị đại dịch COVID-19 tàn phá. Dự án cũng đặt mục tiêu tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong dài hạn.

Hạ nghị sĩ Cho Jeong-sik, người đứng đầu Ủy ban chính sách của đảng Dân chủ, cho biết ngân sách được thiết lập sẽ dành cho 10 dự án lớn trong tương lai liên quan đến năng lượng xanh, hàng rào dữ liệu, trường học thông minh và ô tô thân thiện với môi trường.

Hàn Quốc dự định chi gần 17 tỷ USD cho dự án kích thích kinh tế mới - Ảnh 1.

Cảnh vắng vẻ tại một khu chợ ở Seoul, Hàn Quốc, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng, ngày 24/8/2020. (Ảnh: Yonhap)

Ông cho biết thêm, khoảng 20.000 tỷ Won khác cũng đã được dành cho một gói các biện pháp hỗ trợ dành cho thanh niên và những người tìm việc làm.

Đảng cầm quyền cho biết dự luật ngân sách năm 2021 với các hạng mục ngân sách như vậy sẽ được trình lên Quốc hội vào ngày 27/8 để thông qua.

Theo kế hoạch ngân sách trên, Chính phủ Hàn Quốc sẽ miễn phí hệ giáo dục trung học phổ thông của cho học sinh nước này, bắt đầu từ năm 2021, sớm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu.

Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ dành 190.000 căn nhà cộng đồng để dành cho thanh niên và các cặp vợ chồng mới cưới được thuê với giá ưu đãi.

Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế thấp nhất kể từ năm 1998 Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế thấp nhất kể từ năm 1998

VTV.vn - Kinh tế Hàn Quốc trong quý 2 năm nay đã giảm 2,9% - mức tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước