Hàn Quốc đối phó suy thoái kinh tế nghiêm trọng nhất từ 2008

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/04/2020 17:30 GMT+7

VTV.vn - Kinh tế Hàn Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ suy thoái kinh tế nghiêm trọng nhất kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Cụ thể, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc giảm 1,4% trong quý I/2020 và là mức giảm sâu nhất kể từ năm 2008. Đáng chú ý, tiêu dùng tư nhân giảm 6,4%, mức giảm mạnh nhất trong hơn 2 thập kỷ. Giới chức nước này cảnh báo dịch bệnh sẽ còn tác động nghiêm trọng hơn tới nền kinh tế trong những tháng tới.

Cùng ngày, Hàn Quốc cũng thông báo sẽ bơm 1.250 tỷ Won (1 tỷ USD) để hỗ trợ các công ty vận tải đường biển gặp khó khăn vì đại dịch.

Hàn Quốc sẽ bơm thêm 46 tỷ USD cho gói kích thích kinh tế bổ sung Hàn Quốc sẽ bơm thêm 46 tỷ USD cho gói kích thích kinh tế bổ sung Hàn Quốc thử nghiệm phát hành tiền kỹ thuật số Hàn Quốc thử nghiệm phát hành tiền kỹ thuật số Sản lượng công nghiệp của Hàn Quốc giảm mạnh nhất trong 9 năm Sản lượng công nghiệp của Hàn Quốc giảm mạnh nhất trong 9 năm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước