Hàn Quốc dự định triển khai gói cứu trợ hơn 29 tỷ USD

VTV Digital-Thứ tư, ngày 30/06/2021 06:14 GMT+7

Quốc hội Hàn Quốc. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Nếu được thông qua, đây sẽ là khoản ngân sách bổ sung thứ sáu của Hàn Quốc kể từ khi đại dịch xảy ra.

Ủy ban chính sách của đảng Dân chủ cầm quyền tại Hàn Quốc cho biết, đang đề xuất chi 29,2 tỷ USD từ nguồn thuế tiêu thụ đặc biệt để hỗ trợ cho các hộ gia đình tại nước này ứng phó với những thiệt hại kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra.

Theo kế hoạch, toàn bộ người dân Hàn Quốc đều sẽ nhận được hỗ trợ. Trong đó, 20% dân số thu nhập cao nhất được hoàn tiền khi chi tiêu thẻ tín dụng. 80% dân số còn lại sẽ được phát tiền mặt.

Tuy nhiên, thông tin chi tiết về số tiền mặt mỗi người được nhận hay mức hoàn tiền thẻ tín dụng hiện chưa được công bố. Ngoài ra, một phần gói ngân sách cũng sẽ được dùng để trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn vì đại dịch.

Đề xuất gói ngân sách sẽ được đệ trình lên Quốc hội Hàn Quốc trong ngày 7/7. Nếu được thông qua, đây sẽ là khoản ngân sách bổ sung thứ sáu của Hàn Quốc kể từ khi đại dịch xảy ra và là gói có quy mô lớn thứ hai trong số đó.

Hàn Quốc tịch thu 47 triệu USD tiền kỹ thuật số của người trốn thuế Hàn Quốc tịch thu 47 triệu USD tiền kỹ thuật số của người trốn thuế Nợ quốc gia của Hàn Quốc tăng với tốc độ 3 triệu won mỗi giây Nợ quốc gia của Hàn Quốc tăng với tốc độ 3 triệu won mỗi giây Hàn Quốc sẽ đánh thuế 20% với giao dịch tiền số Hàn Quốc sẽ đánh thuế 20% với giao dịch tiền số

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước