Hàn Quốc mở rộng gói tài chính hỗ trợ xuất khẩu

Anh Quang - Thanh Hiệp-Thứ ba, ngày 14/03/2023 06:25 GMT+7

VTV.vn - Gói tài chính này đã tăng 2.000 tỷ Won so với mục tiêu trước đó cho năm 2023.

Trong bối cảnh thâm hụt thương mại kéo dài, ngày 13/3, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc thông báo sẽ mở rộng gói tài chính lên tới 364 nghìn tỷ Won, tức hơn 275 tỷ USD nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa trong năm nay.

Theo đó, gói tài chính này đã tăng 2.000 tỷ Won so với mục tiêu trước đó cho năm 2023. Nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này đã thâm hụt thương mại 11 tháng liên tiếp. Hoạt động xuất khẩu của Hàn Quốc đang đối mặt với những khó khăn do kinh tế toàn cầu sụt giảm cùng với ngành công nghiệp chip giảm tăng trưởng.

Bộ Kinh tế và Tài chính cho biết thêm, cơ quan này có kế hoạch xem xét việc cung cấp nhiều ưu đãi thuế cho ngành ô tô thân thiện với môi trường để đẩy mạnh tốc độ đầu tư vào công nghệ tự hành và hydro. Hàn Quốc đã đặt mục tiêu xuất khẩu 685 tỷ USD trong năm 2023.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước