Hàn Quốc siết chặt nạn đầu cơ bất động sản

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 24/12/2019 07:09 GMT+7

Ảnh minh họa: BigStock Photo

VTV.vn - Theo số liệu thống kê mới nhất, số lượng người giàu sở hữu tới 10 căn hộ tại đây đã tăng lên mức kỷ lục. Thậm chí, gần 200 trường hợp được ghi nhận sở hữu trên 50 căn nhà.

Mặc dù chính quyền Seoul đã tăng thuế và siết chặt cho vay đối với những người sở hữu nhiều nhà và nhà có giá trị cao nhưng tỷ lệ đầu cơ vào bất động sản vẫn tăng thêm.

Hàn Quốc lo ngại việc đầu cơ nhà này sẽ gây ảnh hưởng đến giá bất động sản trên thị trường và khiến người thu nhập thấp không thể mua nổi nhà. Chính vì vậy, chính phủ Hàn Quốc tuyên bố tiếp tục siết chặt nạn đầu cơ BĐS.

Tình trạng đầu cơ bất động sản ở Trung Quốc Tình trạng đầu cơ bất động sản ở Trung Quốc Hệ quả từ sự phát triển quá nóng thị trường bất động sản tại Hàn Quốc Hệ quả từ sự phát triển quá nóng thị trường bất động sản tại Hàn Quốc Lộ diện 10 “ông trùm” bất động sản của làng giải trí Hàn Quốc Lộ diện 10 “ông trùm” bất động sản của làng giải trí Hàn Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước