Hàn Quốc thắt chặt quy định về bán khống cổ phiếu để bình ổn thị trường

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 11/03/2020 09:56 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Seoul sẽ tạm thời điều chỉnh một số quy định đối với việc cấm một số cổ phiếu nhất định được bán khống. Một số cổ phiếu sẽ bị cấm bán khống trong vòng 3 tháng.

Các cơ quan tài chính của Hàn Quốc sẽ thắt chặt các quy định về bán khống cổ phiếu như một phần của các biện pháp bình ổn thị trường, giữa lúc biến động gia tăng do dịch COVID-19 và giá dầu lao dốc. Biện pháp này sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 11/3.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc cũng cho biết, nếu cổ phiếu của một công ty được coi là rủi ro hoặc quá nóng do bán khống, việc bán khống sẽ bị cấm trong 10 phiên giao dịch kế tiếp.

Theo giới quan sát, một phần sự lao dốc của chứng khoán Hàn Quốc trong phiên đầu tuần đến từ việc nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức thực hiện bán khống do dự đoán thị trường sẽ còn sụt giảm sâu hơn.

Doanh nghiệp nhỏ Hàn Quốc chật vật vì dịch COVID-19 Doanh nghiệp nhỏ Hàn Quốc chật vật vì dịch COVID-19 Hàn Quốc chuẩn bị cho cú sốc kinh tế từ COVID-19 Hàn Quốc chuẩn bị cho cú sốc kinh tế từ COVID-19 Chứng khoán Hàn Quốc giảm mạnh sau khi nâng độ cảnh báo về COVID-19 Chứng khoán Hàn Quốc giảm mạnh sau khi nâng độ cảnh báo về COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước