Hàn Quốc trở lại top 10 nền kinh tế có quy mô lớn nhất thế giới

TTXVN-Thứ hai, ngày 15/03/2021 14:40 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Nền kinh tế Hàn Quốc trong năm 2020 đã bất ngờ tăng trở lại và góp mặt trong bảng xếp hạng 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ngày 15/3 cho biết, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa của Hàn Quốc năm 2020 ước đạt 1.624 tỷ USD, đứng thứ 10 thế giới, vượt Nga đứng thứ 11 (1.403 tỷ USD) và Brazil đứng thứ 12 (1.394 tỷ USD), Australia thứ 13 (1.333 tỷ USD).

Thứ hạng năm 2020 của Hàn Quốc cao hơn 2 bậc so với thứ hạng năm 2019 (thứ 12). Như vậy, Hàn Quốc đã quay trở lại vị trí thứ 10 sau 2 năm, kể từ năm 2018.

GDP danh nghĩa là chỉ số cho thấy lượng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất tại một quốc gia, được tính theo giá thị trường (trong năm tính toán). Nếu như GDP thực tế cho thấy tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế thì GDP danh nghĩa lại thể hiện quy mô nền kinh tế một quốc gia.

Kết quả lần này cho thấy nền kinh tế Hàn Quốc vẫn có những điểm sáng bất chấp cú sốc COVID-19 trong năm 2020.

Năm 2020, kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng cao thứ ba trong Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), sau Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, kết quả khả quan nhất trong số các nước phát triển nhóm G20.

Trong khi đó, các quốc gia phát triển như Mỹ tăng trưởng âm 3,5%, Nhật Bản giảm 4,8%, Đức giảm 5,3%. OECD đánh giá công tác phòng dịch hiệu quả, nỗ lực về chính sách đã giúp Hàn Quốc giảm thiểu được cú sốc từ đại dịch.

Hàn Quốc sử dụng vaccine AstraZeneca cho người trên 65 tuổi Hàn Quốc sử dụng vaccine AstraZeneca cho người trên 65 tuổi

VTV.vn - Hàn Quốc sẽ mở rộng diện sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca cho nhóm người từ 65 tuổi trở lên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước